Danh tính nạn nhân vụ ô tô lao vực sâu ở Lạng Sơn

Cấp cứu người bị nạn. Ảnh: TL
Cấp cứu người bị nạn. Ảnh: TL
TPO - Chiếc xe ôtô Suzuki (dân địa phương gọi là Su cóc) bất ngờ lao xuống vực sâu làm 3 người chết, 1 người bị thương. Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của các nạn nhân.

Theo báo cáo của công an tỉnh Lạng Sơn, vào 14h30 ngày 30/3, tại đường liên thôn Còn Phạc thuộc địa phận Bản Rọi, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

Được biết vào thời điểm trên, xe ô tô loại 7 chỗ ngồi nhãn hiệu Suzuki biển kiểm soát: 12A-037.12 (chủ xe là bà Nguyễn Thị Tuyết, trú tại đường Trần Đăng Ninh, TP Lạng Sơn) do Mè Văn Thưởng (SN 1989, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) điều khiển đi từ hướng biên giới về TP Lạng Sơn. Trên xe chở 10 hành khách.

Khi tới đường liên thôn Còn Phạc, chiếc xe bất ngờ lao xuống vực sâu 27,50 m ven đường. Vụ việc khiến 3 người chết (2 người tử vong tại chỗ, 1 người trên đường đi cấp cứu). Các nạn nhân tử vong gồm: Lò Văn Hùng (SN 1989, trú tại Mường Than, Than Uyên, Lai Châu); Triệu Văn Quý (SN 1967, trú tại Đồng Luông, Hòa Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn); Đinh Văn Mười (SN 1982, trú tại Thạch Đạn, Cao Lộc, Lạng Sơn). Nạn nhân bị thương là Triệu Văn Tuân (SN 1988, trú tại Hòa Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, phòng PC 67 công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an huyện Cao Lộc và các cơ quan chức năng địa phương tổ chức cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; điều tra, xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.