Đào hầm tránh bão dữ

Hầm tránh bão của gia đình bà Nguyễn Thị Mau
Hầm tránh bão của gia đình bà Nguyễn Thị Mau
TP - Tại Quảng Nam, trước khi cơn bão số 9 đổ bộ, người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương di dời hơn 170 nghìn dân đến nơi trú tránh. Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tạm dừng tất cả các cuộc họp để tập trung toàn bộ hệ thống chính trị chống bão.

Người dân xã ven biển Bình Minh, huyện Thăng Bình đã phải đào hầm trú tránh bão. Gia đình anh Phạm Tuấn (39 tuổi, ở thôn Hà Bình, xã Bình Minh) đào căn hầm rộng 5m2 bên hông nhà để trú tránh. Anh Tuấn cho hay, hầm có sức chứa đến 10 người để tránh bão số 9. Hầm được đào dưới nền đất cát, độ sâu 2 mét, sau đó dùng các bao xi măng chứa cát chất quanh miệng hầm.

Phía trên miệng hầm được gác cây gỗ hoặc thanh sắt, phía trên đặt bạt nilông, mái tôn, sau đó chèn cột bằng dây thừng. Mẹ anh Tuấn là bà Nguyễn Thị Mau (68 tuổi) cho hay, đây là kinh nghiệm dân gian chống bão. Nhà có 8 người, trong đó có cả người già và trẻ em, nhưng căn nhà cấp 4 và mái tôn không đảm bảo trú bão.

“Tôi đưa cả đồ ăn thức uống xuống. Bão đến cả nhà xuống trốn, xong lại lên. Hầm được đào và sau khi mọi người xuống sẽ được che chắn kín nên không bị gió bão quật”, bà Mau nói và cho hay, trước kia trong thôn có rất nhiều người đào hầm tránh trú, nhưng sau này nhiều người xây được nhà kiên cố nên ít dần.

Chiều 27/10, đoàn công tác của trung ương kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại Quảng Nam. Đoàn kiểm tra hiện trường sạt lở tại bờ biển Cửa Đại (TP. Hội An), động viên người dân ở điểm trú tránh.

Quảng Nam đã tập trung bảo vệ tài sản của người dân, tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn; bảo vệ kho tàng bến bãi, công trình xây dựng, hạ tầng, đặc biệt là hệ thống điện, giao thông, bảo vệ và vận hành các công trình hồ đập an toàn. Sơ tán người dân đến nơi an toàn.             

MỚI - NÓNG