Đảo Lý Sơn bị cô lập với đất liền

Đảo Lý Sơn bị cô lập với đất liền
TP - Ngày 17/12, ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, vì thời tiết biển động dữ dội nên tại đầu cảng Sa Kỳ (Bình Châu – Bình Sơn) và đầu bến Lý Sơn hàng trăm hành khách mắc kẹt không thể ra vào đảo, nhiều chuyến tàu cao tốc chở khách và tàu vận chuyển hàng hóa phải ngừng hoạt động.

> Lễ chào cờ đầu tiên
> Người Việt trẻ và cột cờ Tổ quốc huyện đảo Lý Sơn

Ảnh hưởng của thời tiết, đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ kéo dài nhiều ngày, do đó tuyến giao thông nối đảo Lý Sơn với đất liền sẽ phải ngừng hoạt động trong nhiều ngày tới. Sáng 17/12, tại cảng Sa Kỳ, hàng trăm tấn hàng hóa, vật liệu xây dựng, rau xanh, thực phẩm.. được chuyển xuống tàu để chở ra đảo phục vụ người dân bị ứ đọng có nguy cơ hư hỏng, thối rữa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG