Đào tạo lại 1.300 đăng kiểm viên

Việc đào tạo lại 1.300 đăng kiểm viên trên cả nước sẽ là một giải pháp để chống tiêu cực trong lĩnh vực này.
Việc đào tạo lại 1.300 đăng kiểm viên trên cả nước sẽ là một giải pháp để chống tiêu cực trong lĩnh vực này.
TPO - Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ tại cuộc tọa đàm trực tuyến “Nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm” do Báo Giao thông Vận tải tổ chức chiều 11/4.

Trước tình trạng tiêu cực trong đăng kiểm vẫn diễn ra dù đã có những biện pháp mạnh, cụ thể của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu Cục Đăng kiểm nghiên cứu mở lớp đào tạo về đạo đức, tư tưởng chính trị cho các đăng kiểm viên.

Ngoài ra, các đăng kiểm viên cũng cần được thường xuyên đào tạo để sử dụng các công nghệ, trang thiết bị hiện đại.

Chánh thanh tra Bộ GTVT Nguyễn Văn Huyện cũng đề nghị Cục Đăng kiểm tuyển sinh và đào tạo đăng kiểm viên theo tiêu chí riêng của Bộ.

Như vậy, việc đào tạo lại 1.300 đăng kiểm viên trên cả nước sẽ là một giải pháp để chống tiêu cực trong lĩnh vực này.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.