Đặt bản đồ chủ quyền Hoàng Sa -Trường Sa tại nhà ga, di tích

Đặt bản đồ chủ quyền Hoàng Sa -Trường Sa tại nhà ga, di tích
TP - Tin từ Sở VH-TT&DL tỉnh TT-Huế ngày 25-1 cho biết, bốn địa điểm có đông du khách qua lại là nhà chờ ga Huế, điện Thái Hòa (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế), di tích Di Luân đường (Bảo tàng Lịch sử Cách mạng), quảng trường Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh vừa được lựa chọn bố trí các tấm bản đồ lớn khẳng định chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

> Ngư dân Hoàng Sa - Trường Sa kết nối vệ tinh
> Sách ảnh đầu tiên về Trường Sa, Hoàng Sa

Các tấm bản đồ trưng bày gồm Đại nam nhất thống toàn đồ (xuất bản 1834, dưới triều Minh Mạng), An Nam đại quốc họa đồ (năm 1838), Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ (năm 1904, thời nhà Thanh), bản đồ các đài khí tượng Đông Dương (năm 1940).

Phần chú thích, thông tin bản đồ được ghi bằng tiếng Việt, Trung, Anh, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, du khách trong và ngoài nước theo dõi, nắm bắt thông tin.

Ngày 25-1, Sở Thông tin Truyền thông TPHCM đã họp báo giới thiệu về Lễ hội đường sách TPHCM năm 2013. Lễ hội dịp Tết Nguyên Đán năm nay có chủ đề “Sách và 54 dân tộc” với sự tham gia của 12 đơn vị xuất bản, phát hành sách trong đó lần đầu tiên có 2 đơn vị đến từ thủ đô Hà Nội.

Lễ hội dành khu triển lãm về đại gia đình các dân tộc Việt Nam với 223 tựa sách, đồng thời có khu trưng bày 207 ấn phẩm về chủ quyền biển đảo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG