Đất công cho thuê trường học khó xây

Khu đất gần 4.000 m2 do Cty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị TP Cần Thơ quản lý để hoang tàn nhiều năm Ảnh: S.N
Khu đất gần 4.000 m2 do Cty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị TP Cần Thơ quản lý để hoang tàn nhiều năm Ảnh: S.N
TP - Một số phường ở quận Ninh Kiều, trung tâm TP Cần Thơ, chưa có trường THCS trong lúc đất công cho doanh nghiệp tư nhân thuê giá rẻ hoặc bị bỏ hoang.

> Bài 2: Lợi tư, hại công

Chủ tịch UBND phường Xuân Khánh, ông Trần Trường Phục cho biết, phường có 27.000 dân nhưng chưa có trường THCS nên “rất bức xúc”.

Phó chủ tịch UBND phường Cái Khế, ông La Thành Minh cũng cho biết, phường có 21.000 dân nhưng chưa có trường THCS “để con em phải chạy đi học nơi khác rất mệt mỏi”.

Hai ông cũng cho biết thêm, đã kiến nghị cấp trên giải quyết nhiều năm, nhiêu lần, nhưng khó là không có đất.

Trên địa bàn hai phường có nhiều khu đất công, nhưng đã cho các công ty tư nhân thuê hoặc bỏ hoang. Ở phường Xuân Khánh, có Cty Cổ phần Xây dựng TP Cần Thơ và Cty Cổ phần Xây dựng 10, mỗi Cty đang thuê hơn 2.000 m2 đất mặt tiền đường lớn, giá khá rẻ.

Những Cty này trước đây là DNNN, khi cổ phần hóa đã thành của tư nhân, làm ăn không hiệu quả nên đất được thuê đem sử dụng không đúng mục đích.

Cty Cổ phần Xây dựng TP Cần Thơ được cổ phần hóa năm 2006, Cty thuê khu đất rộng khoảng 2.500 m2 mặt tiền đường Mậu Thân.

Giám đốc Cty, ông Vũ Tất Dậu cho biết, trừ lộ giới lô đất rộng hơn 2.100 m2, tiền thuê mỗi năm 341 triệu đồng. Khu đất đang được Cty đem cho hơn 10 cơ sở thuê mở quán nhậu, bán áo quần, cắt tóc...

Một nhân viên của cơ sở cho hay, tiền thuê lại đất một năm khoảng 1,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND phường Xuân Khánh nói: “Các cụ hưu trí đã có đơn phản đối việc cho thuê đất công như thế, trong khi phường không có đất xây trường THCS cho con em”.

Tại phường Cái Khế, khu đất Cty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị TP Cần Thơ đang quản lý rộng gần 4.000 m2, mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám dài hơn 30 m, hình chữ nhật rất đẹp.

Cty cổ phần hóa năm 2006, được thuê khu đất nhưng sau đó hợp đồng thuê bị hủy và chính quyền đã có quyết định thu hồi khu đất.

Tuy nhiên, đến nay chưa thống nhất được giá bồi hoàn và nơi di dời nên Cty vẫn ở trên khu đất, không đầu tư khiến khu đất hoang tàn. Lãnh đạo Sở TN&MT TP Cần Thơ cho biết, chỗ ấy quy hoạch khu dân cư thương mại. Lãnh đạo phường Cái Khế ao ước, nếu được cất ngôi trường THCS thì dân rất phấn khởi.

Chủ tịch UBND quận Ninh kiều - Võ Văn Chính nói, những khu đất ấy hơi nhỏ để xây trường. Theo ông Chính, quận đang tìm kiếm những khu đất lớn hơn để xây trường đạt chuẩn quốc gia, nhất là trong các dự án dân cư mới mở.

Một vài cán bộ hưu trí cho rằng, nếu vậy những phường ở nội ô đã phát triển lâu đời chưa biết bao giờ có đủ trường học cho con em.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG