Đất lở vùi lấp 4 nhà, hai bà cháu tử nạn

Đất lở vùi lấp 4 nhà, hai bà cháu tử nạn
Trao đổi với phóng viên sáng nay 29-9, ông Trần Bình Việt, Phó trưởng Công an xã Văn Phú (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái), cho biết đêm 28-9, một vụ sạt lở đất lớn đã xảy ra trên địa bàn xã, vùi lấp bốn nhà dân và làm hai người thiệt mạng.

> Vỡ đê liên tục, lũ lụt tấn công nhà dân

Hiện trường vụ sập đất
Hiện trường vụ sập đất.
 

Cụ thể, vào khoảng 23h45 ngày 28-9, gần 500m3 đất đá từ phía đồi cao trên 10m bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp hoàn toàn ba ngôi nhà của gia đình các ông bà Hoàng Mạnh Trường, Trần Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Liên, riêng nhà bà Bùi Thuý Xinh bị sập nửa phía sau. Khi đất đá lở xuống, bà Nguyễn Thị Liên (40 tuổi) và cháu trai 16 tháng tuổi đang ngủ trong nhà, không kịp thoát ra nên bị vùi lấp.

Anh Đào Quang Minh kể lại vụ sập đất kinh hoàng
Anh Đào Quang Minh kể lại vụ sập đất kinh hoàng.
 

Anh Đào Quang Minh, người sống sót trong vụ sạt lở đất, kể lại: “Trước lúc đất lở khoảng chục giây, tôi dậy xem tin nhắn thì nghe một tiếng đổ rầm, mấy bức tường phía sau nhà đổ ập xuống, ngôi nhà rung chuyển dữ dội. Tôi chạy ra ngoài nhìn sang các gia đình bên cạnh, chỉ thấy một đống đất to, nhìn lên sườn đồi thấy trống hoác, khi đó mới biết là đất sạt lở xuống”.

Nguyên nhân bước đầu của vụ sạt lở đất được cho là do các hộ dân san ủi một phần đồi để lấy đất làm nhà, cộng thêm những trận mưa lớn những ngày qua khiến đất ngấm nước, kéo một phần quả đồi lở xuống.

Sau khi nhận được tin vụ lở đất, TP.Yên Bái đã huy động lực lượng tại chỗ và máy ủi đến ứng cứu. Đến 3g sáng ngày 29-9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong đống đổ nát.

Ông Hoàng Quốc Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Yên Bái, cho biết tỉnh Yên Bái quyết định hỗ trợ gia đình có người chết 9 triệu đồng để tổ chức an táng, hỗ trợ mỗi gia đình bị mất nhà 6 triệu đồng. Ngoài ra TP.Yên Bái hỗ trợ thêm cho mỗi hộ có nhà bị sập 2 triệu đồng, đồng thời tổ chức di dời các hộ đến nơi an toàn.

Theo Linh Nhi
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.