Đấu đầu với xe khách, 3 nam thanh niên đi xe máy tử vong

Xe máy của 3 nam thanh niên bị hư hỏng nặng và đè nên một người. Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương
Xe máy của 3 nam thanh niên bị hư hỏng nặng và đè nên một người. Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương
Được cho là chạy sai làn và tốc độ cao, ba thanh niên quê Tuyên Quang đi trên xe máy đã lao trực diện vào ôtô khách ngược chiều.

Khoảng 21h đêm 17/3, 3 nam thanh niên đi xe máy biển Tuyên Quang, chạy trên quốc lộ 2 theo chiều về Đoan Hùng (Phú Thọ). Khi đến xã Chí Đám (Đoan Hùng), xe máy được cho là chạy tốc độ cao, đâm trực diện vào đầu xe khách chạy hướng ngược lại.

3 nam thanh niên bắn văng xuống đường, một người bị xe máy đè lên và tử vong tại chỗ. Hai người còn lại được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Đoan Hùng), nhưng tử vong ngay sau đó. Xe máy biến dạng, nhiều bộ phận vỡ tan và bắn tung tóe trên đường. 

Theo một số nhân chứng, ba thanh niên có biểu hiện say rượu đi trên cùng một xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Vị trí hai xe đâm nhau nằm trên làn đường của ôtô khách.

Đấu đầu với xe khách, 3 nam thanh niên đi xe máy tử vong ảnh 1

Xe khách bị móp đầu, vỡ kính chắn gió phía trước. Ảnh: CTV

Sáng nay, lãnh đạo Ban an toàn giao thông tỉnh Phú Thọ thông tin thêm, cả ba thanh niên đều quê ở Tuyên Quang, ngoài 20 tuổi.

Công an huyện Đoan Hùng đã khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm để làm rõ vụ việc.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.