Đấu giá 5 mỏ khai thác cát ở Hà Nội, dự tính thu hơn 50 tỷ đồng

Đấu giá mỏ cát được kỳ vọng tăng thu ngân sách, giảm "cát tặc". Ảnh minh họa
Đấu giá mỏ cát được kỳ vọng tăng thu ngân sách, giảm "cát tặc". Ảnh minh họa
TPO - Trong quý III/2019, UBND thành phố Hà Nội sẽ đấu giá 5 điểm mỏ khoáng sản diện tích hơn 3 triệu m2, với số tiền dự kiến thu về là 51,5 tỷ đồng.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3419/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố, giai đoạn I năm 2019.

Theo đó, 5 điểm mỏ đã có kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản, gồm: Cổ Đô 1, Cổ Đô 2, Thanh Chiểu, Châu Sơn, Tây Đằng - Minh Châu thuộc địa bàn các xã Cổ Đô, Phú Cường, Châu Sơn, Minh Châu và thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì), điểm mỏ Thượng Cát (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm), có tổng diện tích hơn 3 triệu mét vuông, trữ lượng hơn 16,3 triệu mét khối sẽ được đưa ra đấu giá trong quý III năm 2019. Dự kiến số tiền thu từ đấu giá quyền khai thác khoáng sản tính theo giá khởi điểm khoảng 51,5 tỷ đồng.

Theo quy định, các điểm mỏ này chỉ được khai thác vào mùa cạn, từ ngày 16/10 năm trước đến ngày 14/6 năm sau. Thông qua công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm siết chặt công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên, khoáng sản...

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Phòng Khoáng sản (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) cho biết, Hà Nội đã không cấp phép mới các mỏ khai thác cát trong 1 thời gian dài. Hiện nay, chỉ có 10 mỏ cát còn hiệu lực giấy phép. Trong đó chỉ có 4 mỏ đủ điều kiện đang khai thác theo giấy phép, 1 đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường đình chỉ hoạt động do vi phạm pháp luật về khoáng sản, 5 đơn vị chưa hoạt động do chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định và chưa có đường vận chuyển bằng đường bộ.

MỚI - NÓNG