Đầu năm, chen nhau làm chứng minh nhân dân

Đầu năm, chen nhau làm chứng minh nhân dân
TP - Sáng 18-2 (Mùng 9 Tết), hàng ngàn người dân ở tỉnh Sóc Trăng chen nhau làm chứng minh nhân dân tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự-xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng.

> Các mẫu chứng minh thư các nước trên thế giới
> Vẫn cấp chứng minh nhân dân ghi tên cha mẹ

Thượng tá Trần Văn Thu, Phó trưởng phòng, cho biết làm việc từ ngày Mùng 6 Tết, nhưng Mùng 9 Tết rất đông, quá tải, dù đã cải tiến quy trình để mỗi người làm chứng minh chỉ trong vòng 2 giờ, kịp lấy trong ngày.

Người làm chứng minh nhân dân chủ yếu là công nhân đi làm việc xa quê. Theo thượng tá Thu, tình trạng quá tải có thể kéo dài khoảng 1 tuần.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG