Đầu năm nhộn nhịp các gian hàng truyền thống ở Cần Thơ

Nặn tò he
Nặn tò he
TPO - Giữa trưa Mùng Bốn Tết, trời nắng chang chang nhưng các gian hàng bán sản phẩm truyền thống ở Đường hoa Xuân Ất Mùi 2015 của thành phố Cần Thơ vẫn nhộn nhịp.

Đây là những gian hàng có các nghệ nhân trực tiếp chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ theo yêu cầu của khách hàng. Từng gian hàng như nếp nhà xưa kế tiếp nhau, mái lá vách phên có đèn lồng và hoa treo trước cửa. Gian này lộng gỗ hình 12 con giáp, gian kia khắc chữ vào móc chìa khoá hai trái tim, gian đan nón lá dừa, gian nặn tò he và đương nhiên không thể thiếu “Phố Ông Đồ” viết thư pháp.

Sau khi chen chân ở các gian hàng sản phẩm truyền thồng, nhiều gia đình chụp ảnh với Dê vàng trên đồi cỏ non, mong một năm an lành sung túc. Không ít người vào cửa hàng cơm chay của Chùa Phật Học bên vạt hoa sen hồng tươi thanh khiết.

Và dù trưa nắng, các chị công nhân của công ty vệ sinh vẫn cần mẫn rảo bước với chổi và xe nhặt từng mẩu rác vương vãi. Nhờ vậy, Đường hoa Xuân luôn sạch sẽ từ bên trong ra các phố xung quanh.

Đầu năm nhộn nhịp các gian hàng truyền thống ở Cần Thơ ảnh 1

Nhộn nhịp giữa trưa ở các gian hàng truyền thống

Đầu năm nhộn nhịp các gian hàng truyền thống ở Cần Thơ ảnh 2 Khắc chữ vào móc chìa khoá

Đầu năm nhộn nhịp các gian hàng truyền thống ở Cần Thơ ảnh 3 Khắc chữ vào móc chìa khoá

Đầu năm nhộn nhịp các gian hàng truyền thống ở Cần Thơ ảnh 4

Lộng gỗ hình 12 con giáp

Đầu năm nhộn nhịp các gian hàng truyền thống ở Cần Thơ ảnh 5

Đầu năm nhộn nhịp các gian hàng truyền thống ở Cần Thơ ảnh 6

Chụp ảnh với Dê vàng trên đồi cỏ non

Đầu năm nhộn nhịp các gian hàng truyền thống ở Cần Thơ ảnh 7 Cửa hàng cơm chay bên vạt hoa sen

Đầu năm nhộn nhịp các gian hàng truyền thống ở Cần Thơ ảnh 8

Đầu năm nhộn nhịp các gian hàng truyền thống ở Cần Thơ ảnh 9

 Các chị công nhân vệ sinh giữ Đường hoa Xuân sạch sẽ

MỚI - NÓNG