Đầu năm thẳng tiến Hoàng Sa

Đầu năm thẳng tiến Hoàng Sa
Từ mồng 6 Tết, hàng chục tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Đà Nẵng đã lên đường đánh bắt chuyến đầu năm. Tất cả số tàu này đều nhằm hướng Hoàng Sa thẳng tiến.

Đầu năm thẳng tiến Hoàng Sa

> Báo Mỹ: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
> Chuẩn bị lễ Khao lề thề lính Hoàng Sa
> Làm giàu từ biển

Từ mồng 6 Tết, hàng chục tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Đà Nẵng đã lên đường đánh bắt chuyến đầu năm. Tất cả số tàu này đều nhằm hướng Hoàng Sa thẳng tiến.

Những chuyến biển bội thu. Ảnh: N.C
Những chuyến biển bội thu. Ảnh: N.C.

Thời tiết trên biển đang rất thuận lợi, ai nấy tranh thủ ra khơi. Đến mồng 8 tháng Giêng đã có 47 tàu bám biển ở ngư trường xa bờ. Chiều mồng 9, hàng chục tàu cá nữa tiếp tục rời bến. Tất cả số tàu này đều nhằm hướng Hoàng Sa thẳng tiến.

Mồng 4 Tết mới giải quyết hết số hải sản đưa về từ chuyến biển cuối năm Nhâm Thìn đọng lại, thế nhưng mồng 8 tháng Giêng, tàu ĐNa 90412 của ông Huỳnh Thư, trú tổ 96 phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) đã hoàn tất mọi việc chuẩn bị để ra khơi. Đúng 15 giờ ngày mồng 9, con tàu hơn 400 CV này hùng dũng tiến ra Biển Đông mang theo sắc xuân của phố phường. Chủ tàu và là thuyền trưởng Huỳnh Thư cho biết: “Theo lịch vạn sự, 18-2 là ngày xuất hành tốt nhất. Trời yên biển lặng. Nhiên liệu, lương thực chuẩn bị đầy đủ từ 2 - 3 hôm nay. Chỉ chờ giờ Hoàng đạo là nhổ neo. Ra quân chuyến này, mọi người đều phấn khởi và hy vọng bội thu”.

Chuẩn bị ra khơi chuyến đầu năm. Ảnh: N.C
Chuẩn bị ra khơi chuyến đầu năm. Ảnh: N.C.

Cùng rời bến vào chiều mồng 9 tháng Giêng có 4-5 tàu của ngư dân quận Thanh Khê. Đó là các tàu ĐNa 90351 của ông Lê Văn Chiến ở tổ 4, phường Xuân Hà; tàu ĐNa 90369 của ông Đào Ngọc Minh Tâm ở phường Thanh Khê Đông; tàu ĐNa 90526, công suất 730 CV của bà Huỳnh Thị Kim Chung ở phường An Khê vừa hạ thủy cuối tháng 12 vừa qua. Nói về chuyến biển đầu năm này, thuyền trưởng Đào Ngọc Minh Tâm cho biết: Ra khỏi cửa biển là nhằm hướng Hoàng Sa. Mặc cho tàu nước ngoài gây khó dễ, tàu của ngư dân Thanh Khê vẫn ra vùng biển quen thuộc đó. Thời tiết đang rất lý tưởng. Tin chắc hơn chục ngày sau trở về tàu sẽ đầy ắp hải sản loại chất lượng cao.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, hôm nay (mồng 10 tháng Giêng) ít nhất 20 tàu công suất lớn của ngư dân Đà Nẵng sẽ rời bến ra khơi, trong đó 3 chiếc vừa đóng mới. Chiều mồng 9, tất cả các tàu đều ở tư thế sẵn sàng, bởi mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất từ mấy ngày nay. Ông Nguyễn Thân, chủ 3 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, trong đó một chiếc công suất trên 800 CV, vừa hạ thủy cuối năm ngoái, tâm sự: Năm Nhâm Thìn là năm đánh bắt rất thuận lợi. Trong 10 chuyến có 8 chuyến bội thu. Nhờ đánh bắt hiệu quả, có tích lũy đầu tư đóng mới chiếc thứ 3 này. Năm nay khí thế ra quân đầu năm sôi động hơn các năm trước, ai nấy đều háo hức và tự tin. “Năm ngoái chỉ trang bị một máy dò ngang. Năm nay, hai tàu đã lắp thiết bị hiện đại này. Đánh bắt bằng nghề lưới vây có máy dò ngang tại vùng biển Hoàng Sa, chắc chắn chuyến nào cũng đạt năng suất cao”, vị thuyền trưởng xuất thân từ người làm công, mới ngoài 40 tuổi này cho biết thêm.

Cùng niềm vui, lão ngư Lê Văn Xin, ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà), thuyền trưởng tàu ĐNa 90026, xuất bến sáng ngày mồng 10 cho biết: Ít khi nào xuất bến tâm trạng náo nức, phấn chấn như chuyến đầu tiên của năm con Rắn này. Không chỉ thuyền trưởng mà ngư dân ai nấy đều vui và tự tin. Sản xuất trên biển, tâm lý quan trọng lắm. Hy vọng chuyến đầu năm bội thu.

Hoạt động khai thác hải sản của ngư dân Đà Nẵng đã chuyển biến cơ bản về chất. Các chuyến biển bị thua lỗ ít dần, độ an toàn cao hơn. Rất nhiều tàu đạt năng suất kỷ lục trên dưới 20 tấn, thu 600 - 800 triệu đồng, lãi 500 - 600 triệu đồng. Yếu tố có ý nghĩa quyết định đến sự chuyển biến này là tàu công suất lớn, được trang bị đầy đủ các máy móc chuyên dụng hiện đại, đánh bắt ở ngư trường xa bờ với các nghề hiệu quả như lưới vây, lưới cản, luôn có sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Nhà nước và chính quyền các cấp. Với khí thế háo hức, tự tin của ngư dân những ngày đầu năm Quý Tỵ này, tin tưởng rằng, ngư dân Đà Nẵng sẽ có một năm sản xuất trên biển thuận lợi và bội thu.

Theo Nguyễn Cầu
Báo Đà Nẵng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG