Đầu tư 2 tỷ đồng bảo tồn húng Láng

Đầu tư 2 tỷ đồng bảo tồn húng Láng
TP - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt vừa giao Sở NN&PTNT Hà Nội chủ trì thực hiện kế hoạch bảo tồn, lưu giữ và phát triển cây húng Láng trong 2 năm 2012 và 2013 với kinh phí dự kiến 2 tỷ đồng.

Sở đề xuất lựa chọn, bố trí một số diện tích trồng theo hướng thu thập kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc húng Láng tại địa phương để xây dựng và hình thành quy trình kỹ thuật trồng loại rau gia vị này.

Dự kiến, sẽ thực hiện bảo tồn chuyển vị tại ngân hàng gene theo hướng phục tráng giống và gửi bảo tồn nguồn gene đồng thời lựa chọn, xác định một số diện tích và địa phương có đủ điều kiện để sản xuất húng Láng...

Diện tích đất dành trồng húng Láng tại phường Láng Thượng (quận Đống Đa) chỉ còn khoảng 2.000m2, do 48 hộ dân canh tác. Diện tích này rất manh mún và gặp khó khăn về nguồn nước tưới.

Ông Nguyễn Duy Hồng, Trưởng phòng Trồng trọt - Sở NN&PTNT Hà Nội, cho biết đang triển khai bảo tồn, phát triển đào Nhật Tân. Sẽ xây dựng Trung tâm giới thiệu hoa đào Nhật Tân ở quận Long Biên...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG