Đầu tư 300 tỉ đồng cho...3 kilomet đường

Đầu tư 300 tỉ đồng cho...3 kilomet đường
Ông Lê Thanh Cung, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương, vừa yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế dự án đường ven sông Sài Gòn, tận dụng mọi điều kiện sẵn có để giảm mức đầu tư, vì tổng vốn dự toán hơn 300 tỉ đồng cho con đường chỉ dài khoảng 3 km này là quá lớn.

Đường ven sông Sài Gòn chạy qua huyện Thuận An và thị xã Thủ Dầu Một. Đây là tuyến đường trọng điểm của tỉnh Bình Dương được đầu tư xây dựng để chào mừng sự kiện thị xã Thủ Dầu Một lên Thành phố.

Dự kiến sẽ có nhiều công trình phụ được thiết kế dọc tuyến đường này nhằm làm bật lên giá trị đa dụng của nó, như: sân khấu nước, nhà thủy tạ, bến tàu, quảng trường, cửa hàng lưu niệm, cửa hàng hoa tươi...

Theo T.Ly
Người Lao động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG