Đầu tư thêm tàu tiếp tế và cứu nạn tại Trường Sa

Đầu tư thêm tàu tiếp tế và cứu nạn tại Trường Sa
TP - Thông tin từ Bộ GTVT cho hay, trong cuộc họp với Tổng Cty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đồng ý chủ trương đầu tư thêm tàu tiếp tế và cứu nạn tại quần đảo Trường Sa. 

Theo đó, tàu tiếp tế có chức năng để kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hàng hải, tiếp tế lương thực, nâng cao đời sống … cho cán bộ công nhân viên làm việc tại các đèn hải đăng trên các đảo ở Trường Sa. Tàu cứu hộ, cứu nạn tại Trường Sa sẽ nâng cao hiệu quả cứu nạn ngay tại khu vực này.

Trước đó, tại cuộc họp, các cơ quan liên quan kiến nghị Bộ GTVT đẩy mạnh sự hiện diện dân sự tại quần đảo Trường Sa, trong đó có việc đầu tư hai tàu nêu trên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.