Đầu tuần nhiều nơi có mưa

Đầu tuần nhiều nơi có mưa
TPO – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm chủ nhật, ngày thứ hai (7-5), nhiều nơi có mưa, trong đó có khu vực Hà Nội.

Đầu tuần nhiều nơi có mưa

TPO – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm chủ nhật, ngày thứ hai (7-5), nhiều nơi có mưa, trong đó có khu vực Hà Nội.

Dự báo nhiều nơi có mưa. Ảnh minh họa
Dự báo nhiều nơi có mưa. Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết cho từng vùng đêm 6, ngày 7-5 như sau:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C,
nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; phía nam nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C,
nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.