Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII:

Đẩy mạnh mục tiêu giám sát, phản biện xã hội

 Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: TTXVN
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: TTXVN
TP - Hôm nay (26/9), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VIII khai mạc với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Đại hội có sự tham gia của 1.006 đại biểu chính thức và khoảng 200 khách mời.

Trọng tâm của Đại hội là bàn giải pháp: Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; Mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đẩy mạnh thực hiện giám sát, phản biện xã hội; Đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội sẽ thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); hiệp thương, giới thiệu và quyết định Ủy ban Trung ương (UBTƯ) và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Chiều 25/9, Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với các hoạt động: Đoàn đại biểu Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; họp phiên trù bị.

Tại phiên làm việc này, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2009-2014) do Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày nêu rõ: UBTƯ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã hoạt động đúng theo Điều lệ MTTQ Việt Nam, đã luôn chủ động, tích cực trong công tác; Vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước; Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức…

Trọng tâm của Đại hội là bàn giải pháp: Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; Mở rộng dân chủ.

Theo dự kiến, nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá VIII có đầy đủ đại diện các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia; Điểm mới là nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa VIII tăng thêm thành phần cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp công nhân, nông dân; có thêm thành phần tiểu thương, đại diện các huyện đảo và mời ông Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Tại Tờ trình dự kiến nhân sự các chức danh trong Ban Thường trực và các phó chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII giới thiệu: Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ này tại khóa VIII. Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục giữ chức vụ này tại khóa VIII.

Các Phó Chủ tịch chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam là bà Trương Thị Ngọc Ánh, ông Nguyễn Văn Pha, bà Bùi Thị Thanh, ông Lê Bá Trình tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Ông Đào Văn Bình (Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội), Linh mục Nguyễn Công Danh (Chủ tịch UB Đoàn kết Công giáo Việt Nam), bà Võ Thị Dung (Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh), ông Phạm Xuân Hằng (Nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VII), Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam), ông Tráng A Pao (nguyên Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa XI) giữ chức vụ Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.