Đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩuLạng Sơn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm cột mốc 1116. Ảnh: N.D.C
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm cột mốc 1116. Ảnh: N.D.C
TP - Chiều 26-5, trong buổi làm việc với tập thể lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tỉnh trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm cột mốc 1116. Ảnh: N.D.C
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm cột mốc 1116. Ảnh: N.D.C.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng trưởng bình quân trên 30%/năm, dự kiến năm 2010 đạt 1.450 triệu USD, từ đó cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biên giới.

Thủ tướng cho rằng, hiện nay và trong tương lai, Trung Quốc luôn là bạn hàng lớn của Việt Nam, Lạng Sơn là cầu nối giao thương giữa hai nước nên cần phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế. Đề cập vấn đề hàng nông sản thường bị ách tắc tại cửa khẩu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương, các bộ ngành liên quan, cùng với tỉnh Lạng Sơn tìm cách tháo gỡ một cách căn bản, tránh việc buôn bán nhỏ lẻ, không có hợp đồng, không có kế hoạch, gây tổn hại cho doanh nghiệp và nông dân.

Thủ tướng đồng ý với việc đẩy nhanh xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, xây dựng khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất tại cửa khẩu. Thăm cột mốc số 1116, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), Thủ tướng cho rằng, công việc phân giới cắm mốc giữa hai nước Việt- Trung hoàn thành, cần giữ gìn, bảo vệ thành quả, xây dựng kinh tế thương mại, đảm bảo an ninh biên giới và bản sắc văn hóa dân tộc.

MỚI - NÓNG