Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký Quy chế phối hợp công tác
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký Quy chế phối hợp công tác
TPO - Ban Nội chính Trung ương vừa ký quy chế phối hợp công tác với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Quân ủy Trung ương. Các quy chế phối hợp này có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, đảm bảo an ninh quốc gia.

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tồ quốc Việt Nam ký kết quy chế phối hợp.

Dự lễ ký kết có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Vũ Trọng Kim.

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; nhất là tăng cường công tác giám sát, phát huy sức mạnh của nhân dân và xã hội trong phát hiện tham nhũng và giám sát việc xử lý tham nhũng, nắm bắt tình hình và đề xuất các giải pháp liên quan đến công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ của hai bên.

Trong đó, hai cơ quan sẽ cùng tổ chức theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị tại địa bàn chiến lược, trọng điểm quốc gia; các vụ việc liên quan đến an ninh, quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; các vụ việc, vụ án tham nhũng lớn.

Bên cạnh đó, hai bên chỉ đạo nghiên cứu, phân tích, đánh giá ý kiến của cử tri và nhân dân về các vấn đề an ninh, quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, tham nhũng, lãng phí để dự báo tình hình, kịp thời phản ánh kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

Tại lễ ký, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, việc ký kết giữa hai cơ quan có ý nghĩa rất thiết thực và gợi ý một số nội dung cần phải thực hiện ngay trong năm 2016 gồm: Hai cơ quan tập trung nghiên cứu, đánh giá ý kiến của cử tri liên quan đến an ninh, quốc phòng, chủ quyền, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền và các vụ án, vụ việc kéo dài gây dư luận xã hội không tốt để tham mưu, đề xuất các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ xử lý dứt điểm; hai cơ quan phối hợp, nghiên cứu để tiến hành giám sát thật hiệu quả về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng ở cấp huyện và cấp xã, tham mưu giải pháp để khắc phục có hiệu quả tệ nạn “tham nhũng vặt”, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước đó, vào ngày 22/12, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương cũng đã ký kết quy chế phối hợp công tác.

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, đảm bảo quốc phòng, an ninh ảnh 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đồng chí Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương ký Quy chế phối hợp.

Bản quy chế gồm nhiều nội dung, trong đó, Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Quân ủy Trung ương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các đề án, chủ trương, chính sách về lĩnh vực nội chính, an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Quân ủy Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp lớn của Đảng, xây dựng các phương án xử lý tình huống về quân sự, quốc phòng liên quan đến nội chính và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi phối hợp trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương phối hợp tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho chủ trương xử lý đối với các vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến quân sự, quốc phòng.

MỚI - NÓNG