Đẩy mạnh xử lý xe 'mui trần'

Đẩy mạnh xử lý xe 'mui trần'
TP - Sau nửa tháng vào cuộc, đẩy mạnh xử lý xe tải chở vật liệu, phế thải xây dựng không phủ bạt (còn gọi là xe “mui trần”) Phòng CSGT (PC67) Công an TP Hà Nội đã xử lý 1.372 trường hợp, phạt 1,4 tỷ đồng, tạm giữ 28 phương tiện.

> Xe tự chế nghênh ngang giữa nội đô
> Chi hàng chục tỷ đồng, không dẹp được xe tự chế

Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu - Đội phó Đội CSGT số 14, cho biết: “Chỉ cần chúng tôi đứng một chỗ, các lái xe điện thoại cho nhau để rẽ sang đường khác hoặc nằm im trong bãi”.

Đại úy Tạ Ngọc Khánh, Phó đội trưởng Đội tham mưu PC 67 Hà Nội cho biết, để xử lý triệt để, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội tuần tra thực hiện nghiêm việc tuần tra lưu động, không được lập chốt
cố định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG