ĐBSCL: 35% người làm du lịch trình độ dưới THPT

ĐBSCL: 35% người làm du lịch trình độ dưới THPT
TP - Trong số 250 nghìn người lao động trực tiếp trong ngành du lịch ĐBSCL có đến một nửa không có nghiệp vụ về du lịch, đặc biệt, có đến 35% lao động chưa có bằng THPT.

Ngày 22/2, tại hội thảo “Phát triển du lịch ĐBSCL”, đại diện của Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã đưa ra những con số đánh giá thực trạng du lịch tại ĐBSCL. Theo đó, khu vực có khoảng 1 triệu người tham gia hoạt động du lịch thì có tới 58% không được đào tạo, 15% được đào tạo qua các lớp trung, sơ cấp.

Trong số 250 nghìn người lao động trực tiếp trong ngành du lịch ĐBSCL có đến một nửa không có nghiệp vụ về du lịch, đặc biệt, có đến 35% lao động chưa có bằng THPT.

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, trình độ yếu kém của đội ngũ lao động du lịch chính là một trong những nguyên nhân chính khiến cho mặt bằng du lịch ĐBSCL kém phát triển.

MỚI - NÓNG