ĐBSCL: Hàng chục ngàn lao động bị nợ bảo hiểm xã hội

ĐBSCL: Hàng chục ngàn lao động bị nợ bảo hiểm xã hội
TP - Tại một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), hàng chục ngàn lao động bị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
ĐBSCL: Hàng chục ngàn lao động bị nợ bảo hiểm xã hội ảnh 1
Cty Cổ phần XNK Thủy sản Cần thơ đang nợ BHXH hơn 2,327 tỉ đồng. Ảnh: Kiến Giang

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Cần Thơ cho biết, ở thành phố này còn 77 đơn vị nợ đóng BHXH của 19.212 người lao động với số tiền 13,675 tỷ đồng, thời gian nợ đa số từ 1 - 3 tháng, một số đơn vị nợ từ 4 - 12 tháng.

Điển hình Cty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi nợ chín tháng gần 330 triệu đồng; Cty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ nợ sáu tháng hơn 2,327 tỉ đồng; Cty TNHH ADC nợ trên 948 triệu đồng…

Ông Trần Vinh Quang, Chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ cho biết: “Tình trạng nợ BHXH ở các doanh nghiệp là phổ biến”.

BHXH Cần Thơ quản lý 1.698 đơn vị sử dụng lao động và 83.057 người lao động. Ông Trần Văn Minh, Giám đốc BHXH Cần Thơ cho biết; một số đơn vị sản xuất kinh doanh không nộp BHXH đúng thời gian hoặc chậm nộp để nợ kéo dài, thậm chí chiếm dụng tiền đóng BHXH khi đã trừ 5 phần trăm số tiền đóng BHXH của người lao động mà không đóng vào quỹ.

Nhiều đơn vị khai báo số lao động tham gia BHXH còn thấp so với số lao động thực tế đơn vị sử dụng. Ngoài ra, có đơn vị chỉ ký hợp đồng với lao động theo thời vụ hoặc dưới ba tháng nhằm tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Có đơn vị sử dụng lao động đăng ký BHXH cho người lao động với mức lương thấp so với mức lương thực lãnh.

Tại tỉnh Vĩnh Long, 56.600 người thuộc diện BHXH bắt buộc nhưng thực tế tham gia 45.400 người, hơn 81 phần trăm. Tính đến cuối năm 2008, toàn tỉnh này có 113 đơn vị, cá nhân nợ BHXH 2,3 tỷ đồng. Trong đó, có doanh nghiệp nợ BHXH trên 12 tháng với hàng trăm triệu đồng.

Phần lớn doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chủ hộ sản xuất kinh doanh trốn đóng BHXH. Việc kê khai mức tiền lương để đóng BHXH luôn có sự chênh lệch lớn. Ông Nguyễn Sĩ Chủng, Trưởng phòng Lao động Tiền lương, Sở LĐ-TB&XH Vĩnh Long, cho biết: “Nhiều doanh nghiệp kê khai chưa bằng 50 phần trăm lương thực tế để né tránh BHXH”.

Tại Vĩnh Long, hàng năm, quỹ BHXH ốm đau, thai sản thường xuyên bị tồn đọng hàng chục tỷ đồng. Năm 2007, BHXH Vĩnh Long thu trên 18,1 tỷ đồng nhưng chỉ chi 4,7 tỷ đồng (gần 30 phần trăm). Năm 2008 thu trên 22,5 tỷ đồng, chi 10,8 tỷ đồng (48 phần trăm).

MỚI - NÓNG