ĐBSCL: Nóng bỏng lúa giống vụ Đông Xuân

ĐBSCL: Nóng bỏng lúa giống vụ Đông Xuân
TP - Vụ lúa Đông Xuân (ĐX) 2006 - 2007, ĐBSCL sẽ xuống giống xấp xỉ 1,5 triệu ha, cần khoảng 200.000 tấn lúa giống. Tình hình dịch bệnh đang làm cho lúa giống trở nên khan hiếm.
ĐBSCL: Nóng bỏng lúa giống vụ Đông Xuân ảnh 1
Ruộng lúa “cháy” rầy nâu cục bộ ở Cần Thơ   Ảnh: Sáu Nghệ

Qua khảo sát tại các Trung tâm giống trong vùng, lượng lúa giống xác nhận hiện nay rất khan hiếm, nhiều nơi giá đã tăng lên 6.000 - 7.000 đồng/kg.

Tỉnh Kiên Giang chỉ đạo vụ ĐX 2006-2007 toàn tỉnh tập trung xuống giống từ ngày 15/11 đến 15/12/2006 để cắt đứt nguồn dịch bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá (VL-LXL).

Riêng vùng bán đảo Cà Mau bị mặn xâm nhập sớm nên đến nay đã xuống giống được hơn 45.000ha lúa ĐX và 47.000 ha lúa mùa.

Ông Trần Quang Củi, PGĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết: Kiên Giang đã tạm ứng mua 1.200 tấn lúa giống vụ ĐX (tương ứng 10.000ha) chủ yếu các giống có khả năng kháng rầy như: OM 4498, OM2395, OM 2718, OM 2517. Cả vụ ĐX Kiên Giang xuống giống 265.000 ha.

Nhiều nông dân tại huyện Tân Hiệp cho biết giá lúa giống đã vượt ngưỡng 5.000 đ/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với vụ trước nhưng không có để mua, vài nông dân phải gieo sạ lúa giống không đạt chất lượng.

Ở Hậu Giang, Chủ nhiệm CLB sản xuất lúa giống Vị Đông 1 (Vị Thủy) khẳng định: Rất nhiều nông dân đến đặt mua giống nhưng CLB chỉ đáp ứng được tỷ lệ nhỏ với khoảng 300 tấn giống xác nhận.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Vị Thủy thì huyện đã chủ động được khoảng 1.200 tấn lúa giống, bên cạnh đó, liên hệ mua của Trường đại học Cần Thơ, Viện Lúa ĐBSCL 50 tấn, tổng cộng chỉ đáp ứng được khoảng 40% diện tích canh tác.

Một số nông dân tìm mua giống ở xa với giá 6.000 đồng/kg trở lên. Cả tỉnh Hậu Giang vụ ĐX xuống giống 84.000ha, cần trên 11.450 tấn giống nhưng với 200 điểm sản xuất lúa giống và hộ gia đình chỉ đáp ứng khoảng 9.000 tấn.

Tại tỉnh Đồng Tháp, nông dân đã xuống giống vụ ĐX sớm được hơn nửa tháng. Nhu cầu lúa giống trong dân đang nóng lên từng ngày.

 Ông Nguyễn Văn Hồng, GĐ Trung tâm Giống nông nghiệp Đồng Tháp cho biết: “Vụ ĐX này Đồng Tháp sẽ xuống giống 200.000ha, nhu cầu lúa giống khoảng 24.000 tấn. Hiện Trung tâm đã chuẩn bị được 1.500 tấn, mới đủ cung ứng, hỗ trợ cho diện tích lúa bị bệnh VL-LXL phải tiêu hủy.

Tại tỉnh Tiền Giang, kế hoạch xuống giống vụ ĐX 80.000 ha từ 15/11 đến 30/12, cần gần 10.000 tấn lúa giống trong khi lượng lúa giống dự trữ  chỉ có khoảng 1.400 tấn.

Ông Dương Thế Phương, Phó chánh văn phòng Sở NN&PTNT Tiền Giang cho biết: Lượng giống nói trên chỉ đủ cung cấp cho những hộ nông dân bị thiệt hại do bệnh VL-LXL với 300 tấn cấp cho những hộ có ruộng lúa bị thiệt hại trên 30%, số còn lại sẽ bán giảm giá 50% cho những hộ thiệt hại ít hơn.

Hàng năm, nhu cầu giống vụ ĐX chỉ khoảng 800 tấn do đa số nông dân chủ động trữ lúa giống từ vụ trước nhưng dịch bệnh khiến nhu cầu về giống sạch (không dịch bệnh) tăng gấp hàng chục lần.

Trung tâm Giống Tiền Giang đã chủ động mở rộng diện tích từ vụ trước nhưng cũng bị thiệt hại 1.700 ha do dịch bệnh. Ông Trần Ngọc An, GĐ Trung tâm cho biết: “Các năm trước điều phối giống bằng cách vừa sản xuất vừa mua lại của nông dân. Năm nay không thể thu mua lúa giống của nông dân do nhiễm rầy, chính nông dân cũng đang thiếu giống sạch”.

Tiền Giang đã lập 9 điểm bán lúa giống tại các huyện thị và giá lúa giống đang tăng từng ngày. “Tuần tới xuống giống đại trà thì lúa giống sẽ khan hiếm, chắc chắn vụ ĐX bị ảnh hưởng không nhỏ”- Ông Ẩn dự báo.

Hồng Lĩnh - Tiến Tường

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.