ĐBSCL thiếu nước ngọt giữa mùa mưa

ĐBSCL thiếu nước ngọt giữa mùa mưa
TP - Tại Cần Thơ, hội thảo “Hợp tác Mê Kông về môi trường” do Cơ quan Hợp tác và Phát triển Mỹ phối hợp một số đơn vị tổ chức có 12 nhà báo của Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Anh cùng các chuyên gia trong và ngoài nước tham dự. 

Hội thảo bàn về những thách thức của ĐBSCL trước biến đổi khí hậu nước biển dâng, đắp đập thủy điện ngăn dòng chính sông Mê Kông ở thượng nguồn. 

Chánh văn phòng Biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, ông Kỷ Quang Vinh, cho biết năm nay giữa mùa mưa nhưng nhiều vùng ở tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang thiếu nước ngọt. 

Trong ngày 11/8, mực nước sông Mê Kông ở Tân Châu và Châu Đốc thấp hơn năm 2014 (không có lũ) theo thứ tự là 1,8 và 1,2 m. TS Lê Anh Tuấn (Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu của Trường ĐH Cần Thơ) nhấn mạnh, sự biến đổi dòng chảy sông Mê Kông đang trở thành thách thức nguy hiểm nhất đối với ĐBSCL. 

Chuyên gia nghiên cứu tác động của đập thủy điện Nguyễn Hữu Thiện cho biết, trên dòng chính sông Mê Kông có 17 đập thủy điện đang làm thay đổi cả về thời gian, số lượng và chất lượng dòng chảy con sông.

MỚI - NÓNG