ĐBSCL: Trái cây tăng giá và ế

Giá trái sơ ri tăng 100% so với tháng trước
Giá trái sơ ri tăng 100% so với tháng trước
TP - Trưa 23-5, các chủ vựa trái cây ở chợ Thạnh Trị tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, hầu hết các loại trái tăng giá nhưng ế ẩm.
Giá trái sơ ri tăng 100% so với tháng trước
Giá trái sơ ri tăng 100% so với tháng trước . Ảnh: Đức Thịnh

Anh Huỳnh Văn Chương, chủ vựa trái cây ở 32/1 Nguyễn Tri Phương kể, các loại trái cây tăng giá 10-20% so với tháng trước: Bưởi da xanh giá 34.000 đồng - 35.000 đồng/kg và khan hiếm, xoài Đài Loan 25.000 đồng/kg; ổi không hạt 7.000 đồng/kg, bơ 15.000 đồng/kg. “Giá tăng nhưng lượng bán ra lại giảm so với tháng trước”, anh Chương cho biết.

Chị Đặng Tâm Thảo, chủ vựa trái cây Tâm Thảo, nói: Trái sơ ri hiện tại có giá 4.000 - 5.000 đồng/kg, so với tháng trước tăng 100%. Còn mãng cầu không được to như mùa mưa, giá tăng và đang bán được 15.000 đồng - 30.000 đồng/kg, tuỳ loại đẹp và xấu.

Đặng Thị Ánh chủ vựa sầu riêng, ở xã Ngũ Hiệp (Cai Lậy, Tiền Giang), xứ sở trái cây, lại than thở là sầu riêng đang giảm giá 1.000 - 3.000 đồng/kg so với tháng trước. Sầu riêng khổ hoa loại 1 giá 10.000 đồng/kg, sầu riêng cơm vàng hạt lép loại ngon 26.000 đồng/kg.

Thanh long cũng đang giảm giá mạnh. Chị Trần Thị Mỹ Phương ở xã Phú Kiết (Chợ Gạo, Tiền Giang) đang bán thanh long Chợ Gạo nổi tiếng cả ĐBSCL, cho biết, thanh long hiện có giá 3.000 đồng/kg, so với tháng trước giảm 30%.Chị Phương cùng với mẹ là bà Trương Thị Thanh, vừa bán sỉ tại chợ vừa đóng hàng đưa lên chợ đầu mối ở Bù Đăng, Bù Đốp (tỉnh Bình Phước).

Chị Phương nói, các loại trái cây ĐBSCL như sầu riêng, chôm chôm đang đụng hàng với trái cây ở Bình Phước vì tiền vận chuyển tăng thêm nhiều, buôn bán khó khăn hơn năm trước.

MỚI - NÓNG