Đề án 112:Lãng phí, kém hiệu quả

Đề án 112:Lãng phí, kém hiệu quả
TPCN - Đó là ý kiến của một số đại biểu các tỉnh, thành tại Hội nghị giao ban các Sở Bưu chính Viễn thông khu vực phía Nam do Bộ trưởng Đỗ Trung Tá chủ trì, tổ chức ngày 12/5 tại TPHCM.

Theo ông Lưu Tam Bình, giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Kiên Giang, đề án này được triển khai đồng loạt tại địa phương từ năm 2004 và đến nay tổng giá trị đầu tư đã lên tới 60 –70 tỷ đồng.

Riêng năm 2006, tổng giá trị đầu tư cho chương trình 112 đã được phê duyệt là 8,5 tỷ đồng, trong đó khoảng 2 tỷ đồng chi cho công tác đào tạo.

Thế nhưng, do điều kiện hạ tầng không đảm bảo, rất nhiều điểm cài đặt không vận hành được, nhiều máy móc thiết bị sau khi mua, lắp đặt chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.  

MỚI - NÓNG