Đề án chạy tàu 29 giờ: Tôi chưa hề được báo cáo

Đề án chạy tàu 29 giờ: Tôi chưa hề được báo cáo
Bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình khẳng định: “Dĩ nhiên là tôi chưa hề đồng ý bằng bất cứ hình thức nào đối với đề án chạy tàu 29 giờ, kể cả đồng ý miệng".
Đề án chạy tàu 29 giờ: Tôi chưa hề được báo cáo ảnh 1
Bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình

Trên số báo 53 ra ngày 16/3, Tiền Phong đã thông tin: Việc rút thời gian chạy tàu Bắc-Nam xuống 29 giờ tuy chưa được lãnh đạo Bộ GTVT đồng ý, nhưng Tổng Công ty Đường sắt VN vẫn thực hiện.

Tuy nhiên, trả lời Tiền Phong ngày hôm qua (17/3), thì ông Nguyễn Hữu Bằng-Giám đốc TCTĐSVN lại cho rằng Bộ trưởng Bộ GT-VT đã “đồng ý bằng miệng” về việc rút ngắn thời gian chạy tàu.

Liên quan đến sự “bùng nhùng” trên, hôm qua trước khi Bộ trưởng Bộ GT-VT lên đường công tác phía Nam, Tiền Phong đã liên lạc với Bộ trưởng. Ông Đào Đình Bình khẳng định:

“Dĩ nhiên là tôi chưa hề đồng ý bằng bất cứ hình thức nào đối với đề án chạy tàu 29 giờ, kể cả đồng ý miệng. Bởi vì ngành đường sắt đã trình đề án lên cho tôi đâu mà bảo tôi đồng ý hay không. Trước đó, tôi đã gửi thư yêu cầu ngành đường sắt báo cáo vấn đề nêu trên, nhưng họ không báo cáo. Những gì Tổng công ty đường sắt VN đã triển khai liên quan đến đề án rút ngắn thời gian chạy tàu xuống 29 giờ là tự ý thực hiện. Tôi khẳng định như thế, và hiện nay thì ngành giao thông vận tải đang làm hết sức mình để khắc phục và đi đến phòng ngừa những tai nạn tương tự”.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.