Để 'Chủ nhật đỏ' ngày càng lớn mạnh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hưởng ứng Chủ nhật đỏ.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hưởng ứng Chủ nhật đỏ.
TPO - Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ Nhật đỏ”  lần thứ VII -2015 do Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục quản lý Khám chữa bệnh Bộ y tế, Viện Huyết học truyền máu Trung ương cùng các đơn vị phối hợp tổ chức đã thành công tốt đẹp.

“Chủ Nhật Đỏ” năm nay đã thu hút được sự quan tâm của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên, cán bộ, viên chức các tầng lớp nhân dân tại 18 tỉnh thành phố trên toàn quốc. 

Chương trình cũng đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, cổ vũ động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh thành phố, các Học viện, nhà trường, các doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí, ca sĩ, người đẹp...

Kết thúc “Chủ Nhật đỏ” lần thứ VII- 2015, lượng máu thu về đạt con số kỷ lục với 17.722  đơn vị máu, vượt 2.722 đơn vị máu so với chỉ tiêu đặt ra ban đầu. Ngoài ra Ban tổ chức còn tặng hàng trăm suất quà cho các bệnh nhân nghèo mắc bệnh về máu tại Hà Nội, Thái Nguyên và một số địa phương khác.

Ban Tổ chức “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ VII - 2015 trân trọng cảm ơn: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; PGS, TS Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; PGS,TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế; GS,TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư; đồng chí Nguyễn Trọng Thái, CVP Ủy ban ATGT quốc gia; đồng chí Lê Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; PGS, TS Trần Văn Tớp, PGS,TS. Nguyễn Văn Khang - Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; GS.TS Đặng Kim Vui – Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Hoàng Năng Trọng, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Thái Bình và nhiều đồng chí lãnh đạo đã đến tham dự, chỉ đạo, hưởng ứng Chương trình tại Hà Nội và các địa phương.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, hỗ trợ, phối hợp của lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Bộ Y tế; Bộ GD & ĐT; Ủy ban ATGT quốc gia; Đài truyền hình Việt Nam; Văn phòng BCĐ Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện; Cục quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế; Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương; Lãnh đạo UBND, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Cảm ơn Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM; Khoa Huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định; Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh; Khoa Huyết học và Truyền máu – Bệnh viện Đà Nẵng; Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ; Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An; Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Thanh Hóa và các cơ sở y tế tham gia công tác tiếp nhận máu tại các tỉnh thành phố tổ chức sự kiện.

Cảm ơn Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu, BCH Đoàn, Hội sinh viên các Học viện, nhà trường đã đăng cai, phối hợp tổ chức sự kiện: ĐH Bách Khoa Hà Nội; ĐH Thái Nguyên và các trường thành viên: ĐH Nông – Lâm, ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ĐH Khoa học, ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh; ĐH Kinh tế (thuộc Đại học Đà Nẵng); ĐH Hồng Đức - Thanh Hóa; ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (cơ sở 2 tại Thanh Hóa); CĐ Y tế Thanh Hóa; ĐH Cần Thơ; ĐH Y – Dược Hải Phòng; ĐH Điều dưỡng Nam Định; ĐH Tây Nguyên, CĐSP Đăk Lăk; ĐH Y Dược Thái Bình; CĐ Y Thái Bình; ĐH Hùng Vương - Phú Thọ; CĐSP Nha Trang; CĐ Y tế Phú Thọ; Đại học cảnh sát nhân dân TP. HCM. Các đơn vị hưởng ứng sự kiện: HV Cảnh sát nhân dân; HV Tài Chính; HV Bưu chính viễn thông; ĐH Thủy Lợi; ĐH Xây dựng Hà Nội; ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội; ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội); ĐH Luật Hà Nội; Cao đẳng Y tế Quảng Ninh; huyện Xuân Trường, Hải Hậu (Nam Định)...

Cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ cho chương trình. Nhà tài trợ chính: bà Thái Hương, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á, Chủ tịch Tập đoàn TH, bộ phận truyền thông của Tập đoàn TH và ngân hàng Bắc Á; Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia; bà Nguyễn Thị Tường Vi, Giám đốc công ty Vi Nguyễn (nhãn hàng Diamon beauty); các đơn vị đồng tài trợ: Cty CP Tiền Phong; TCty Vận tải Hà Nội (Transerco); NXB Kim Đồng; báo Thiếu niên Tiền Phong, báo Nhi Đồng; Trung tâm Anh ngữ ISTAR; Cty CP Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên; Cty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; Sở VHTT và DL Lạng Sơn; Cty Viettel (chi nhánh Lạng Sơn); Cty CP Cà phê Mê Trang; Công ty In Công Nghệ Việt; Bs Nguyễn Đại Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cùng nhóm cựu sinh viên Y khoa trường Đại học Tây nguyên. 

Cảm ơn Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên, Á hậu Huyền My, Diễm Trang và các hoa khôi, người đẹp: Kiều Anh, Thanh Tú, Thùy Dương, Ánh Quỳnh, Diễm Quỳnh, Nam Em, Thùy Trang, Thu Trang, Phương Anh, Bảo Như, Thái Như Ngọc, Trúc Mai, Thu Thảo; các ca sĩ: Đinh Mạnh Ninh, Dương Hoàng Yến, Vũ Hà Anh, Hoàng Quyên, Huy Quyết, Hồng Chinh, Mai Trang, Sơn Hải, Bảo Trâm, Trần Hữu Kiên, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Nam Cường cùng nhiều văn nghệ sĩ, người đẹp tham dự, biểu diễn tại sự kiện... 

Nhân dịp năm mới Ất Mùi - 2015, Ban Biên tập Báo Tiền Phong, Ban tổ chức “Chủ Nhật Đỏ” xin gửi lời cảm ơn trân trọng và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo, quý cơ quan, đơn vị để phong trào hiến máu tình nguyện và Chương trình “Chủ nhật Đỏ” ngày càng phát triển.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.