Để con lại bệnh viện, người đàn ông nhảy cầu tự tử

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: K.T.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: K.T.
Sau khi gieo mình xuống sông, người đàn ông trung niên bị dòng nước đẩy dạt trở lại bờ. Nhân chứng kể, nạn nhân quê Thừa Thiên - Huế lội tiếp ra nước sâu nuôi ý định tự tử.

Khoảng 9h30 ngày 3/9, nhiều người dân qua cầu cầu Nam Giao (TP Huế, Thừa Thiên - Huế), thấy một người đàn ông trung niên nhảy xuống sông An Cựu tự tử.

"Sau khi nhảy xuống sông, người này trôi dạt vào bờ. Tuy nhiên, ông ta vẫn cố gắng lội ra dòng nước sâu nuôi ý định tự tử" - một nhân chứng kể.

Theo người biết việc, thời điểm đó, có nhân viên môi trường đang chèo thuyền vớt rác trên sông đã cố gắng tiếp cận cứu nạn nhân nhưng không thành.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường. Hơn một giờ sau, thi thể người đàn ông xấu số được phát hiện cách hiện trường khoảng 200 m. Cảnh sát cho biết, ông này tên Lâm (40 tuổi, ở huyện Phú Vang).

Theo người thân nạn nhân, trước khi gieo mình xuống sông, ông Lâm đang chăm con bị ốm ở Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế (cách hiện trường 150 m)

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG