Đề nghị Bộ Công an hỗ trợ ổn định trạm thu phí Hòa Lạc - Hòa Bình

BOT Hòa Lạc - Hòa Bình tiếp tục “thất thủ” ngày thứ 3 liên tiếp
BOT Hòa Lạc - Hòa Bình tiếp tục “thất thủ” ngày thứ 3 liên tiếp
TP - Chiều 12/6, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, UBND tỉnh Hòa Bình hỗ trợ, xử lý vi phạm để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại trạm thu phí tuyến đường BOT Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình. Tới nay, đã 3 ngày liên tiếp người dân chặn trạm thu phí này cả ngày lẫn đêm, không cho thu phí, gây ùn tắc.


Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Bộ GTVT cho hay, đã có văn bản gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Hòa Bình tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình; đặc biệt, phải xử lý nghiêm các đối tượng cố tình gây rối, cản trở hoạt động thu phí. Vì tình trạng trên ảnh hưởng không chỉ tới trạm thu phí này, còn ảnh hưởng các trạm thu phí cả nước, và việc kêu gọi vốn tư nhân vào hạ tầng giao thông.

Theo vị này, hiện Bộ đã vận dụng tối đa các chính sách để giải quyết tồn tại, các kiến nghị của người dân, địa phương tại trạm thu phí này. Còn việc lãnh đạo Hòa Bình “hứa với người dân” sẽ làm việc với Bộ GTVT để miễn phí vé cho người dân qua trạm thu phí (như văn bản số 108, ngày 11/6 của nhà đầu tư gửi Bộ GTVT), lãnh đạo Bộ GTVT cho hay, không nắm được, cũng không nhận được đề nghị nào của Hòa Bình có nội dung như thế. Ngoài ra, việc miễn phí hoàn toàn cho người dân qua trạm thu phí cũng không có quy định để thực hiện.

Liên quan đến việc một số người dân chặn trạm thu phí cả ngày lẫn đêm không cho thu phí, chiều 12/6, ông Bùi Quang Bát, GĐ Cty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình (doanh nghiệp dự án) cho biết nhà đầu tư và UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản báo cáo Thủ tướng . 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.