Đề nghị chế độ cao nhất đối với điều dưỡng thiệt mạng

Đề nghị chế độ cao nhất đối với điều dưỡng thiệt mạng
TP - Ngày 5/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện chính sách đối với viên chức tử vong khi làm nhiệm vụ là điều dưỡng Võ Văn Đấu (26 tuổi, Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang). 

Theo Bộ trưởng Y tế, Điều 15 Luật Viên chức quy định “trường hợp bị thương hoặc chết do thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao thì được xét hưởng chính sách như thương binh hoặc được xét để công nhận là liệt sĩ”. 

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang căn cứ các quy định pháp luật, xem xét để thực hiện chế độ chính sách cao nhất đối với điều dưỡng Võ Văn Đấu. 

Anh Đấu qua đời  ngày 3/8 do bỏng xăng 70% cơ thể, sau khi bị một bệnh nhân tâm thần trong cơn kích động mạnh tạt xăng lên người.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.