Đề nghị chuyển thu phí đường bộ về Bộ Tài chính

Đề nghị chuyển thu phí đường bộ về Bộ Tài chính
TP - Theo kế hoạch quỹ bảo trì đường bộ bắt đầu thu vào đầu năm 2013. Hiệp hội Vận tải Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Bộ ngành liên quan đề nghị nên để Bộ Tài chính làm cơ quan chủ quản thu.

> Tận thu cũng không đủ tiền bảo trì đường bộ
> Kiến nghị thu phí đường bộ qua xăng dầu

Từ đó phí thu được sẽ do Bộ Tài chính hạch toán, cân đối và phân bổ lại cho Bộ GTVT và các địa phương. Theo Hiệp hội vận tải Hà Nội, nếu để Bộ Tài chính thu, nhà nước sẽ không phải thành lập các Hội đồng quản lý quỹ từ T.Ư đến địa phương. Điều này sẽ làm giảm 400 định biên không cần thiết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.