Đại biểu Quốc hội

Đề nghị có đề tài nghiên cứu tầm quốc gia về mại dâm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Dù không cho phép hoạt động, song trên thực tế, các loại hình mại dâm vẫn đang trà trộn khắp mọi nơi. Đại biểu Quốc hội đề nghị có một nghiên cứu tầm cỡ quốc gia để đưa ra những chính sách cho phù hợp.

Tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội ngày 15/11 về dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi, đưa ra nhóm các quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong đó, dự thảo bãi bỏ 12 ngành nghề đầu tư, sửa đổi 19 ngành nghề và bổ sung thêm 6 ngành nghề để phù hợp với yêu cầu.

Đối với nhóm ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, mại dâm tiếp tục được ban soạn thảo đưa vào danh mục này. Mặc dù vậy, tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội tỏ ra băn khoăn, vì trên thực tế dù đã cấm nhưng lại chưa quản được mại dâm.

Theo đại biểu Vũ Trọng Kim (Hải Dương), việc đưa mại dâm vào danh mục cấm có thể ảnh hưởng đến ngành du lịch. Ông Kim liên hệ tại Thái Lan hay Hà Lan, họ có những “phố đèn đỏ”. Còn ở nước ta, khi đã hội nhập, việc quản lý các tệ nạn xã hội càng khó khăn, "không kinh doanh nhưng thật ra là có kinh doanh kiểu lén lút, trà trộn tất cả các nơi".

Chưa khẳng định cấm hay không nên cấm mại dâm, đại biểu Vũ Trọng Kim cho biết, trên thế giới đã hình thành ngành nghề này. Ở Việt Nam diễn ra phức tạp, sinh ra tệ nạn, bệnh tật và quản lý cũng không được, mất khoản thu cho quản lý nên cần nghiên cứu kỹ.

“Nên thành lập đề tài nghiên cứu tầm cỡ quốc gia để đưa ra chính sách cho phù hợp trong điều kiện chúng ta đang vận hành theo xu thế hội nhập", ông Kim nói.

Đại biểu Mùa A Vảng (Điện Biên) đồng tình với tờ trình của Chính phủ, tiếp tục cấm hoạt động kinh doanh mại dâm. Tuy nhiên, ông đề nghị đánh giá kỹ hơn vấn đề này. Mại dâm không được đưa vào kinh doanh nhưng cấm như thế nào? Bởi thực tế cấm vẫn cấm nhưng nó vẫn tồn tại. “Cấm phải ra cấm, còn hiện nay vẫn có. Phải chăng do tiêu cực, hay có bao che?”, ông Vảng nêu.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.