Đề nghị Công an TPHCM tuần tra, kiểm soát 24/24

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên công an quận 1.
Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên công an quận 1.
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Đinh La Thăng yêu cầu lực lượng công an TP.HCM cần phối hợp với công an các quận, huyện tiến hành quyết liệt hơn nữa công tác phòng, chống tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24.

Sáng nay (28/2), ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến động viên, biểu dương Công an quận 1 (TPHCM). Trước đó vào ngày 23/2, Đội Cảnh sát hình sự của quận 1 đã khám phá một ổ nhóm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ, sản xuất ma túy.

Tham gia buổi gặp còn có ông Lê Thành Phong, Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM và lãnh đạo Công an quận 1.

Tại buổi gặp, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá cao công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng trinh sát quận, kịp thời phát hiện tội phạm. Ông Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Qua vụ việc này cho thấy quyết tâm của Công an TPHCM nói chung và Công an quận 1 nói riêng. Chúng ta kiên quyết phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội để giữ bình yên cho thành phố”.

Cũng tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Công an TPHCM phối hợp cùng với công an các quận huyện tiến hành quyết liệt hơn công tác phòng, chống tội phạm. Ông Đinh La Thăng đề nghị Công an TPHCM tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 để tình hình tội phạm ở TPHCM giảm ở mức thấp nhấp nhất.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong lực lượng công an nhân dân, quần chúng trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cũng như phải phê phán những cá nhân, tập thể có biểu hiện chưa tốt.

21h ngày 23/2, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, nhóm trinh sát đặc nhiệm của Công an quận 1 phát hiện 3 đối tượng chạy xe gắn máy có biểu hiện khả nghi ở đoạn giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM).

Chặn xe các đối tượng để kiểm tra, các trinh sát phát hiện Nguyễn Tường Khanh (SN 1983, ngụ quận 12) có mang một khẩu súng ru – lô cùng 5 viên đạn trong người. Các trinh sát đưa tiến hành lập biên bản và đưa 3 đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Khanh khai khẩu súng trên do Đỗ Hồng Châu (SN 1977, ngụ quận Gò Vấp) đưa cho để phòng thân.

Đêm 24/2, cơ quan công an khám xét chỗ ở của đối tượng Châu. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 1 khẩu súng P64, băng đạn, 1 quả lựu đạn,…cùng nhiều dụng cụ để sản xuất ma túy.

MỚI - NÓNG