Đề nghị khai trừ Đảng cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến

Ông Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Ông Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
TPO - UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Văn Hữu Chiến, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Trong kỳ họp thứ 48 vừa diễn ra, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng do đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Những người bị đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng gồm có: Ông Văn Hữu Chiến, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Điểu, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đào Tấn Bằng, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, những người này cũng đã bị tuyên án phạt tù do có nhiều vi phạm trong quản lý đất đai; quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

MỚI - NÓNG