Đề nghị không cấp phép mới nhà máy chế biến chè

Đề nghị không cấp phép mới nhà máy chế biến chè
TP - Tại Hội nghị quốc tế ngành chè lần thứ 2 tổ chức hôm qua, 30-7 tại Hà Nội, ông Đoàn Anh Tuân, Chủ tịch Hiệp hội chè Việt Nam cho biết, ngành chè tạo công ăn việc làm cho 6 triệu lao động, giúp nông dân thu nhập gần 20 triệu đồng/ha.

Hiện, Việt Nam một trong những nước xuất khẩu chè lớn nhất thế giới. Chè Việt Nam đã có mặt trên 70 quốc gia, vùng lãnh thổ. 7 tháng đầu năm 2010, nước ta xuất khẩu được 65.000 tấn, đạt trên 90 triệu USD.

Theo ông Tuân, nước ta vẫn chưa có quy hoạch cụ thể cho cây chè, đời sống dân làm chè bấp bênh. "Tới đây, ngành chè sẽ tập trung xây dựng vùng nguyên liệu, đề nghị không cấp phép xây dựng nhà máy chè mới; tiến hành thanh tra các nhà máy, nếu không đạt yêu cầu, sẽ khuyến cáo doanh nghiệp phải thay đổi, thậm chí đóng cửa" -Ông Tuân nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.