Đề nghị nâng mức trợ cấp cho thanh niên xung phong

Đề nghị nâng mức trợ cấp cho thanh niên xung phong
TP - Theo ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, thanh niên xung phong (TNXP) có mặt ở khắp các chiến trường để làm đường, vận chuyển lương thực, thực phẩm… Vì thế, việc chăm lo, thực hiện kịp thời chế độ cho TNXP là nhiệm vụ quan trọng phải  thực hiện.

Sáng 14/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Theo ông Nguyễn Duy Thăng, trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, đánh đuổi kẻ thù, hàng vạn TNXP đã có mặt ở khắp các chiến trường để tải bom, tải đạn, làm đường… Các TNXP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tên tuổi của họ gắn chặt với những địa danh lịch sử như Ngã ba Đồng Lộc, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây…

Ông Nguyễn Duy Tiên, Cục phó Cục Người có công (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, với những đóng góp lớn lao đó, trong những năm qua Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm xây dựng các chế độ, chính sách để hỗ trợ TNXP. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 40 đến nay đã giải quyết chế độ cho trên 74 nghìn trường hợp TNXP và thân nhân của họ. Trong đó số lượng TNXP đang hưởng trợ cấp một lần (360.000 đồng/ tháng - PV) là 8.700 người và trên 65 nghìn trường hợp được hưởng trợ cấp một lần. Tuy nhiên, theo ông Tiên, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 40, ở một số địa phương do hướng dẫn, xác nhận thiếu chặt chẽ như buộc TNXP phải có giấy tờ gốc, giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị … Điều này ảnh hưởng đến việc xem xét giải quyết chế độ vì hầu hết TNXP khi trở về địa phương, qua nhiều thời gian đến nay không còn giấy tờ theo quy định.

Một vướng mắc nữa được ông Tiên chỉ ra là với xu hướng mở trong việc giải quyết chế độ cho TNXP thì xuất hiện một số trường hợp không đúng đối tượng được trợ cấp, nhưng cấp xã, huyện vẫn xét duyệt hồ sơ và chuyển về cấp tỉnh để giải quyết. Điều này khiến cho việc xét duyệt hồ sơ gặp rất nhiều khó khăn do phải kéo dài thời gian thẩm định.

Để khắc phục những vấn đề trên, ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị cần phải phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ, đúng quy trình xét duyệt hồ sơ và niêm yết công khai, minh bạch kết quả xét duyệt hồ sơ ở cơ sở, đồng thời thông báo kết quả công khai để nhân dân biết, kiểm tra và giám sát. Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chính phủ bỏ nội dung yêu cầu giấy chứng nhận sức khỏe đối với các trường hợp TNXP được xét hưởng trợ cấp hằng tháng.

Bộ Nội vụ  đề nghị Chính phủ xem xét cho phép các trường hợp TNXP đã được hưởng trợ cấp một lần nhưng nay có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp hằng tháng. Đặc biệt Chính phủ cần sớm ban hành văn bản về việc điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với TNXP theo chế độ, chính sách đối với người có công để phù hợp với thực tiễn.

MỚI - NÓNG