ĐÀ NẴNG:

Đề nghị thí điểm mô hình một cửa điện tử tập trung

Đề nghị thí điểm mô hình một cửa điện tử tập trung
TP - Sáng 21/3, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, ông Đặng Công Ngữ- Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng kiến nghị Bộ cho phép thành phố thực hiện thí điểm mô hình một cửa điện tử tập trung tại Trung tâm Hành chính (TTHC) Đà Nẵng.

Theo ông Ngữ, từ tháng 7/2014 tới, Đà Nẵng đưa vào hoạt động TTHC thành phố, cho các sở ban ngành, đơn vị chức năng. Thay vì mỗi đơn vị triển khai Tổ Một cửa theo phương thức truyền thống, mô hình Một cửa điện tử tập trung cho tất cả các sở ngành này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tổ chức đến giao dịch hành chính, tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý, cung ứng dịch vụ hành chính công. 

“Nếu được triển khai, mô hình này sẽ có tính khả thi cao”, ông Ngữ nhận định. Sở Nội vụ Đà Nẵng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép Đà nẵng tiếp tục triển khai công tác đánh giá công chức theo kết quả công việc. 

Ông Nguyễn Hữu Đức, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho rằng: Thành phố cần nghiên cứu, chỉnh sửa thang điểm đánh giá, xếp loại công chức tránh “vênh” với những quy định hiện hành. Lãnh đạo Vụ Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ) đề nghị Đà Nẵng tích cực rà soát số lượng biên chế theo hướng tinh giảm.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.