Đề nghị tổng rà soát công tác cán bộ

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải.
Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải.
TP - Tại phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 11/10, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, việc giải quyết kiến nghị của cử tri về đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí vẫn còn bất cập. Việc thực hiện công khai, minh bạch còn hình thức, nhất là công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư và thu phí các dự án BOT.
Đề nghị tổng rà soát công tác cán bộ ảnh 1

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. 

Liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, cử tri tiếp tục lo lắng trước tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Đặc biệt, tại kỳ này, cử tri đề nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc đầu tư thực hiện dự án BOT; rà soát, thanh tra, kiểm tra các vị trí đặt trạm thu phí đảm bảo đúng quy định của pháp luật về khoảng cách.

Qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, cử tri và nhân dân tại một số địa phương bức xúc, phản ánh về việc phê duyệt, đầu tư, quản lý và vận hành các trạm BOT giao thông còn nhiều bất cập. Nhiều người dân thể hiện thái độ không đồng tình trước việc đặt các trạm thu phí quá dày, không phù hợp, mức phí quá cao, không hợp lý.

Cùng với đó, việc chỉ định thầu còn sai phạm, thiếu công khai, minh bạch: hành lang pháp lý chưa rõ ràng, công tác quản lý Nhà nước về BOT còn bộc lộ nhiều hạn chế, gây lãng phí và thất thoát lớn đối với ngân sách nhà nước.

Kiểm tra công tác cán bộ

Tại phiên họp, Ban Dân nguyện cũng chỉ rõ tình trạng một số công chức có biểu hiện lạm quyền, quan liêu, vô cảm, gây bất bình trong nhân dân. Điển hình như vụ xin cấp giấy chứng tử tại UBND phường Văn Miếu (Hà Nội); vụ xảy ra tại xã Duyên Hà (Hà Nội); xã Yên Thịnh(Thanh Hóa); xã An Bình (Hải Dương) liên quan đến việc chứng thực lý lịch để hoàn thiện hồ sơ nhập học, xin việc làm.

Theo Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, cử tri và nhân dân bức xúc về tình trạng lợi dụng quyền hạn làm trái quy định về công tác cán bộ; việc bổ nhiệm sai quy trình, thiếu và không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương. Cử tri cho rằng việc phát hiện tham nhũng chưa kịp thời, công tác tự kiểm tra, thanh tra chưa thực sự hiệu quả. Hành vi tham nhũng tuy đã bị xử lý hành chính, kỷ luật nhưng ít bị xử lý hình sự, việc công khai tài sản, thu nhập của cán bộ còn hạn chế.

Trước thực trạng trên, cử tri đề nghị cần quyết tâm hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết xử lý những đảng viên, cán bộ, công chức có biểu hiện “suy thoái”, có hành vi tham nhũng, lãng phí, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu hay chuyển công tác. Đồng thời, hoàn thiện, sửa đổi quy định pháp luật có liên quan nhằm ngăn chặn những kẽ hở trong công tác tổ chức cán bộ, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo thực hiện tổng rà soát công tác cán bộ, tập trung việc rà soát về tiêu chuẩn, chứng chỉ, bằng cấp và việc tuân thủ quy trình bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ ở mọi cấp, mọi ngành. Triển khai nghiêm túc việc tuyển dụng cán bộ, công chức, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định.

Bức xúc trước vụ nhập khẩu thuốc của VN Pharma

Liên quan đến lĩnh vực y tế, cử tri tiếp tục cho rằng, chuyên môn và y đức của một bộ phận y, bác sỹ còn chưa tốt, ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh, có vụ nghiêm trọng (như vụ chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình làm chết 8 người, vụ tai nạn thai sản tại Bệnh viện Đa khoa Nà Hang và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang...) gây ảnh hưởng tâm lý bệnh nhân và người nhà khi khám, chữa bệnh.

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng cho biết, cử tri thể hiện sự lo lắng và bức xúc trước tình trạng nhập khẩu và bán thuốc chữa bệnh kém chất lượng với số lượng lớn, đặc biệt là vụ án nhập khẩu hàng nghìn hộp thuốc điều trị ung thư của Cty Cổ phần VN Pharma.

Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế tăng cường y tế dự phòng, triển khai chặt chẽ các quy định về quản lý, đấu thầu thuốc và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm, đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt nhất cho sức khỏe người dân.

Phê chuẩn nhân sự Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng GTVT

Chiều 11/10, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Theo kế hoạch, tại kỳ họp thứ 4 tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, tại kỳ họp thứ 4 tới, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét về nhân sự lãnh đạo cấp cao. Dự kiến, nội dung về nhân sự sẽ được Quốc hội tiến hành vào cuối tuần đầu tiên, hoặc đầu tuần thứ 2 của kỳ họp thứ 4. Cụ thể, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh Tổng thanh tra Chính phủ với ông Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Bộ GTVT với ông Trương Quang Nghĩa,người vừa được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Sau khi miễn nhiệm, Chính phủ sẽ trình phương án phê chuẩn nhân sự mới.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".