Hà Nội đề nghị Chính phủ:

Đề nghị tiếp tục bán nhà theo NĐ 61 đến hết 2008

Đề nghị tiếp tục bán nhà theo NĐ 61 đến hết 2008
TP - Liên ngành Tài nguyên - Môi trường & Nhà đất và các cơ quan chức năng vừa trình UBND thành phố để báo cáo Chính phủ cho phép Hà Nội  tiếp tục giải quyết bán nhà theo Nghị định 61/CP đến hết năm 2008.

Tuy nhiên, thời gian gia hạn chỉ áp dụng đối với các trường hợp đã nộp hồ sơ mua nhà trước ngày 31/12/2007.

Theo liên ngành, quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố lớn nhất cả nước. Mặc dù, Chính phủ và thành phố đã có nhiều biện pháp đẩy tiến độ bán nhà, nhưng đến nay vẫn còn hơn 54.000 hộ chưa mua được nhà.

Toàn thành phố vẫn còn trên 25.000 hộ có đơn đề nghị mua nhà chờ giải quyết, ước tính còn 5.500 hộ tiếp tục nộp đơn xin mua đến hết 31/12 năm nay. Ngoài ra, còn gần 2 vạn hộ ở nhà cơ quan tự quản cần làm thủ tục chuyển giao cho quận huyện giải quyết, cấp giấy chứng nhận theo Nghị định 61/CP.

Liên ngành đề nghị thành phố cho sửa đổi quy trình bán nhà theo Nghị định 61/CP trong thời gian 52 ngày, đồng thời giảm các thủ tục rườm rà không cần thiết.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.