Đề xuất cai nghiện tập trung người có nơi cư trú ổn định

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp sáng nay.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp sáng nay.
TPO - Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, trong số tội phạm cướp giật vừa qua, người nghiện ma tuý có nơi cư trú ổn định chiếm tỷ lệ khá cao.

Sáng nay, 24/3, UBND TPHCM đã tổ chức kỳ họp về tình hình kinh tế -văn hoá - xã hội và thu chi ngân sách tháng 3, ba tháng đầu năm 2016. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chủ trì cuộc họp.

Báo cáo với lãnh đạo UBND TPHCM Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trưởng phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết từ đầu tháng 3, cảnh sát cơ động (CSCĐ) phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự tuần tra trên 18 tuyến đường trọng điểm. Kết quả: cả 18 tuyến đường không xảy ra cướp giật.

So với kỳ năm 2015, tình hình phạm pháp hình sự quý 1 năm 2016 giảm 20%. Tuy nhiên, đại tá Quang thừa nhận tình hình tội phạm tại TPHCM vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình trạng cướp giật vẫn gây nhức nhối dư luận. TPHCM vẫn còn xảy ra nhiều vụ trộm lớn.

Công an TPHCM đã lập kế hoạch và sắp tới sẽ triển khai kế hoạch tổng kiểm tra hành chính khách sạn, chung cư cao cấp, nhà cao tầng. Đây là những tụ điểm tội phạm ẩn náu, đặc biệt là tội phạm từ các nơi khác dạt về ẩn náu và thực hiện hành vi cho vay nặng lãi, mua bán, thậm chí sản xuất ma tuý.

Đề xuất cai nghiện tập trung người có nơi cư trú ổn định ảnh 1

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu công an TPHCM.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM đề xuất Thành uỷ, UBND TPHCM đưa người nghiện có nơi cư trú ổn định đi cai nghiện, chữa bệnh bắt buộc. "Trong số tội phạm cướp giật bị bắt vừa qua, người nghiện có nơi cư trú ổn định chiếm tỷ lệ cao” – đại tá Quang nói.   

Đại tá Quang cũng kiến nghị UBND TPHCM sớm cho tích hợp 5.000 camera trên địa bàn để phục vụ giao thông, phòng chống, ngăn ngừa tội phạm.

Được biết, TPHCM đang thực hiện thí điểm đưa người nghiện không có nơi cư trú ổn định đi cai nghiện, chữa bệnh bắt buộc. Đối tượng nghiện hút có nơi cư trú ổn định chỉ lập hồ sơ quản lý, theo dõi, cho phép thực hiện cai nghiện tại gia.

MỚI - NÓNG