Đề xuất chuyển cầu Long Biên thành phố đi bộ

Đề xuất chuyển cầu Long Biên thành phố đi bộ
TP - Cầu Long Biên (Hà Nội) trở thành phố đi bộ, khu bãi giữa sông Hồng trở thành công viên tự nhiên... Đây là một trong những nội dung được đưa ra trong buổi tọa đàm về cải tạo cầu Long Biên do Hội Quy hoạch Đô thị Việt Nam tổ chức cuối tuần qua.

> 'Khóa tình' trên cầu Long Biên

Theo dự án Cải tạo cầu Long Biên và quy hoạch khu vực quanh cầu được một số kiến trúc sư trình bày tại hội thảo, do thời gian tới cầu Long Biên mới sẽ được xây dựng để phục vụ giao thông đường sắt, cầu Long Biên trên 100 tuổi có thể bị phá dỡ nên các kiến trúc sư mong muốn giữ cầu lại bằng việc biến thành bảo tàng lịch sử ngoài trời.

Theo đó, cầu sẽ được phủ kính trong suốt và nâng thêm 3 m cho tàu thuyền dễ dàng đi lại, gắn pháo trên những nhịp cũ để giữ lại ký ức một thời hào hùng của dân tộc. Khu bãi giữa sông Hồng cũng được cải tạo, đắp cao và kè bờ để quy hoạch thành công viên nghệ thuật.

Riêng phần đường hai bên cầu sẽ được bố trí những tuyến phố đi bộ xanh kéo dài khoảng 4km. Trên trục này, tháp nước Hàng Đậu (quận Hoàn Kiếm) sẽ được cải tạo thành bảo tàng cổ vật để du khách có thể dừng chân tìm hiểu về văn hóa Việt cổ.

Với khu 2,5 ha đất bỏ trống tại bờ phải sông Hồng (quận Long Biên), có thể xây bảo tàng nghệ thuật đương đại có hình dáng tháp sen. Tổng kinh phí để thực hiện các ý tưởng này được dự toán là 4.860 tỷ đồng và sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2020.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG