Đề xuất công nhận Cao Bằng có công viên địa chất toàn cầu

Đề xuất công nhận Cao Bằng có công viên địa chất toàn cầu
TP - Sở TN&MT Cao Bằng đang phối hợp với Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN&MT) triển khai dự án điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản, xác định phạm vi, quy mô để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Cao Bằng có công viên địa chất toàn cầu.

Cao Bằng là tỉnh biên giới phía bắc nước ta, có địa hình karst trải rộng qua các huyện Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hà Quảng, Thông Nông với hệ thống dãy núi đá vôi phân cách mãnh liệt cùng nhiều hang hốc tự nhiên, xen kẽ các dãy núi là thung lũng hẹp với nhiều hình, nhiều vẻ khác nhau.

Dự kiến, tháng 11/2016, Cao Bằng sẽ hoàn thành hồ sơ đề nghị Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam trình lên UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Cao Bằng. Nếu được công nhận, Việt Nam sẽ có công viên địa chất toàn cầu thứ 2 sau Hà Giang.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.