Đề xuất đổi hành trình đối với hơn 400 xe khách 'quá cảnh' Hà Nội

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Chiều 15/3, trao đổi với phóng viên, ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội cho biết đã báo cáo UBND thành phố kiến nghị Bộ GT-VT điều chỉnh hành trình hoạt động đối với hơn 400 xe khách “quá cảnh” (thuộc các tuyến không có điểm đầu, cuối tại các bến xe của Hà Nội) hoạt động trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao.

Các phương tiện này hiện không chỉ góp phần gây ùn tắc mà còn phát sinh hiện tượng dừng đỗ, đón trả khách tùy tiện, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, các tuyến này được đề xuất điều chỉnh theo hướng: Từ bến xe các tỉnh phía Nam TP Hà Nội đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - đường Vành đai 3 trên cao ra đường Võ Văn Kiệt - Bắc Thăng Long (hoặc cầu Thanh Trì - quốc lộ 1 - quốc lộ 3) đến bến xe các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn. Các tuyến từ các tỉnh phía Đông, Đông Nam (Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng) đi các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu) đi theo hành trình quốc lộ 5 cũ hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng lên quốc lộ 2 (hoặc đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai) qua cầu Đông Trù ra quốc lộ 2 (hoặc đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai) hoặc có thể đi theo hướng quốc lộ 5 - quốc lộ 1 - quốc lộ 3 đến các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn... và ngược lại.

Các tuyến từ Bến xe Sơn Tây đi các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, TP Hồ Chí Minh được đề nghị điều chỉnh hành trình theo hướng đường quốc lộ 21 - Xuân Mai - đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Nam.

Theo Theo Nhipsonghanoi
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.