Đề xuất hơn 397,7 tỷ đồng tặng quà cho người có công

TP - Theo Bộ LĐ-TB&XH, Chính phủ vừa ủy quyền cho bộ này trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016). Theo đó, ngân sách nhà nước sẽ dành hơn 397,7 tỷ đồng tặng quà trong dịp này. 

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mức quà 400 nghìn đồng/người để tặng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất; thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; người bị nhiễm chất độc hóa học mất sức từ 81% trở lên. 

Mức quà 200 nghìn đồng/người để tặng thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh mất sức từ 80% trở xuống; đại diện thân nhân liệt sĩ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mất sức từ 80% trở xuống.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.