Đề xuất mở rộng địa giới TPHCM về phía tỉnh Long An

TPO - Theo TS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, TPHCM cần mở rộng về hướng Long An để có điều kiện phát triển nhanh và bền vững hơn.

Chiều 11/10, tại TPHCM, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý đô thị trên địa bàn TPHCM - thực trạng, vấn đề và giải pháp”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và GS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, TS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam nhận xét diện tích TPHCM chỉ bằng 0,6%, dân số chiếm 7% so với cả nước nhưng tổng sản phẩm nội địa (GDP) đóng góp gần 30%. Vì vậy, vai trò của TPHCM rất quan trọng, là động lực phát triển của cả vùng kinh tế phía Nam và cả nước.

Đề xuất mở rộng địa giới TPHCM về phía tỉnh Long An ảnh 1 Hội thảo khoa học thu hút nhiều chuyên gia đầu ngành về quy hoạch đô thị với 34 tham luận khoa học

Ngoài ra, không gian phát triển của TPHCM rất phong phú, là đô thị gần biển. Vì vậy, TPHCM không nên phát triển độc lập mà gắn với vùng TPHCM (gồm 9 tỉnh, thành phố lân cận) với cụm cảng Cái Lái, Hiệp Phước, Cái Mép – Thị Vải.

Ông Chính cho rằng quan điểm phát triển vùng TPHCM đã có từ hàng chục năm trước nhưng việc hiện thực hóa quá chậm. Đơn cử như nếu có quan điểm vùng tốt hơn thì nhiều năm trước đã xây dựng sân bay Long Thành và hiện nay không phải giải bài toán đau đầu là mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuyên gia này cho biết trong các năm 1990 – 1991, nhiều nhà khoa học đã nhận thấy TPHCM cần có hệ thống đường sắt đô thị (metro). Đến nay, tuyến metro số 1 của TPHCM vẫn chưa xong. Trong khi đó, giao thông đi lại của người dân ngày càng khó khăn với gần 8 triệu xe máy và gần 1 triệu ô tô, tình trạng ùn tắc ngày càng trầm trọng.

Đề xuất mở rộng địa giới TPHCM về phía tỉnh Long An ảnh 2 TPHCM ngày càng chật chội, ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên 

“Nếu không hạn chế xe máy thì vấn đề giao thông TPHCM không thể giải quyết nổi. TP Hà Nội đã đưa ra lộ trình hạn chế xe máy. Tuy nhiên, phải có giải pháp cải thiện chất lượng giao thông công cộng, xe buýt để khuyến khích người dân bỏ phương tiện cá nhân”, ông Chính kiến nghị.

TS Trần Ngọc Chính cũng chỉ ra TPHCM đang gặp nhiều khó khăn hơn so với TP Hà Nội mà cụ thể là chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng Biến đổi khí hậu. Hiện nay, nhiều khu vực TPHCM đã bắt đầu bị ảnh hưởng như quận 6, Nhà Bè, Bình Chánh…

Việc phát triển TPHCM gắn với vùng sẽ thúc đẩy thành phố phát triển tốt và bền vững hơn. Quốc lộ 51; cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và Bến Lức – Long Thành thúc đẩy phát triển vùng TPHCM và liên vùng.

Ông Chính cho rằng diện tích TPHCM còn khá khiêm tốn và thực tế chỉ phát triển đô thị trên 2/3 diện tích. 1/3 diện tích TPHCM là khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ, phải bảo tồn.

“Nên mở rộng TPHCM thêm khoảng 60 km2 về hướng huyện Đức Hòa (Long An) tạo điều kiện phát triển khu đô thị cảng Hiệp Phước”, ông Chính kiến nghị.

Đề xuất mở rộng địa giới TPHCM về phía tỉnh Long An ảnh 3 TS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng TPHCM cần mở rộng địa giới về huyện Đức Hòa (Long An) để có điều kiện phát triển. Ảnh: Zing
Chuyên gia này cũng cho rằng TPHCM đứng trước cơ hội rất lớn về phát triển nhưng cơ chế quản lý vùng tuy rất quan trọng nhưng quyền hạn của Ban Quản lý vùng bị hạn chế. Vì vậy, Chính phủ cần cử một phó thủ tướng làm “tư lệnh”, phụ trách Ban Quản lý vùng TPHCM.

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã, TPHCM đang đổi mới trong công tác lập và quản lý quy hoạch đô thị, cụ thể là đối với những quy hoạch quan trọng TPHCM luôn thuê tư vấn nước ngoài và mở các cuộc thi quốc tế để chọn những đồ án quy hoạch tốt nhất.

Trong công tác lập đồ án quy hoạch, ông Nhã cho hay 50% chất lượng nằm ở các đơn vị tư vấn. Các quy hoạch tốt, khả thi là nhờ việc lập đồ án của các đơn vị tư vấn.

Ông Nhã cũng thừa nhận các số liệu quy hoạch đô thị hiện nay “loạn xạ” và giữa các ngành còn vênh nhau. Đơn cử như quy hoạch về độ cao, cốt nền, số liệu của đơn vị quản lý quy hoạch vênh với quản lý tài nguyên và các đơn vị chức năng khác.

MỚI - NÓNG