Đề xuất tiêu hủy ngà voi bất hợp pháp

Đề xuất tiêu hủy ngà voi bất hợp pháp
TP - Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV) hôm qua gửi đến các cơ quan báo chí đề xuất tạo dư luận để có sự đồng thuận về việc tiêu hủy 25 tấn ngà voi bất hợp pháp đang được lưu giữ tại Việt Nam.

Theo ENV, tiêu hủy tang vật ngà voi với số lượng lớn đang được rất nhiều quốc gia hưởng ứng nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắn và buôn bán ngà voi trái phép. Mới đây nhất, ngày 6/1/2014, Trung Quốc tiến hành tiêu hủy hơn sáu tấn ngà voi.

Tại Việt Nam, theo Cơ quan Quản lý CITES, hiện có khoảng 25 tấn ngà voi tang vật tịch thu từ các vụ buôn bán, vận chuyển ngà voi trái phép trong nhiều năm qua. Số tang vật này đang được lưu giữ ở nhiều nơi trên cả nước, trong đó có Cục Hải quan Hải Phòng. ENV cho rằng, quyết định tiêu hủy số ngà voi trên sẽ thể hiện sự ủng hộ và quyết tâm cao của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán ngà voi bất hợp pháp đồng thời giải quyết các khó khăn trong xử lý tang vật sau tịch thu, tránh gây lãng phí do phải lưu giữ và bảo quản số tang vật trên.

MỚI - NÓNG