Đêm 2/3, tiếp tục có thêm đợt không khí lạnh tăng cường

Đêm 2/3, tiếp tục có thêm đợt không khí lạnh tăng cường
Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Ngoài đợt không khí lạnh tăng cường trong ngày và đêm qua, trong những ngày tới (khoảng đêm 2, rạng ngày 3/3) sẽ có thêm đợt không khí lạnh tăng cường làm cho những ngày rét ở nước ta kéo dài và nhiều nơi có mưa.

Điều đáng quan tâm hơn là: do ảnh hưởng của không khí lạnh, làm cho vùng ven biển nước ta có gió mạnh cấp 6, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Vì thế, các ngư dân nôn nóng ra khơi vào lúc này rất dễ bị nguy hiểm.

Đợt không khí lạnh tăng cường yếu vào đầu tháng sau rất ít có khả năng có rét hại và sẽ tan nhanh nhưng do khung thời vụ gieo cấy lúa Xuân đã gần hết, nên đồng bào cần khẩn trương chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng, để tránh tổn thất.

Lợi dụng triều cường, hôm nay và ngày mai (28/2) các hồ thủy điện: Thác Bà, Hòa Bình, Tuyên Quang tiếp tục xả nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vì thế, các địa phương cần khẩn trương trữ nước, bởi các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo: tháng 3 và tháng 4 sẽ là thời điểm hạn hán gay gắt nhất ở khu vực miền Bắc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.