“Đêm chiến thắng”: Tai nạn tăng cao

“Đêm chiến thắng”: Tai nạn tăng cao
TP - Bác sĩ Cao Độc Lập, Trưởng khoa Cấp cứu, BV Việt Đức, cho biết: tổng số bệnh nhân cấp cứu nhập viện ngày 28/12 là 82 ca, trong đó 59 ca TNGT.

Từ 10 giờ đêm 28/12 đến 6 giờ sáng 29/12, có 15 ca TNGT nhập viên, được xác định nguyên nhân do đi xe máy cổ vũ bóng đá, trong đó 4 ca chấn thương sọ não.

“Đêm chiến thắng”: Tai nạn tăng cao ảnh 1
Vỡ oà trong niềm vui chiến thắng, nhiều cổ động viên đã quên mất an toàn giao thông

BS Hoàng Thanh Bình, Trưởng khoa Ngoại BV Đống Đa, cho biết, sau khi kết thúc trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đến tận ba giờ sáng 29/12, BV liên tục tiếp nhận các ca TNGT. Trong 13 ca nhập viện có hai trường hợp bị vỡ tạng, vỡ nền sọ nên đã được chuyển gấp lên BV Saint Paul mổ cấp cứu. Hồ sơ lưu tại BV cho thấy, các nạn nhân đều trong độ tuổi 20-25, một số là sinh viên và hơn 10 nạn nhân TNGT đều có uống rượu, bia.

Chung tình trạng, Bệnh viện Saint Paul cũng tiếp nhận 32 ca TNGT trong đêm 28 rạng sáng 29/12. Phần lớn số ca TNGT đều trong tình trạng nặng như chấn thương sọ não, gãy xương, xây xát toàn thân. BV Bạch Mai cũng tiếp nhận cấp cứu 8 ca TNGT.

Theo báo cáo của Phòng CSGT đường bộ (PC26) CA TPHCM, trong đêm 28 rạng sáng 29/12 đã có 1.205 trường hợp vi phạm trật tự ATGT bị xử lý, tạm giữ 219 phương tiện. Toàn thành phố xảy ra 384 vụ TNGT, làm 4 người chết, hơn 10 người bị chấn thương nặng.

Những lỗi chủ yếu bị xử lý gồm: lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chở ba, bốn người trên một xe máy... Trong đêm, toàn thành phố không xảy ra vụ đua xe trái phép nào quy mô lớn.

MỚI - NÓNG