Đêm nay Bắc Bộ rét buốt

Ảnh minh họa. (Nguồn: Nhật Anh/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Nhật Anh/TTXVN)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (28/12), tại các tỉnh Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa phùn rả rích cả ngày cộng với gió lạnh khiến rét càng trở nên sâu hơn.

Trong đêm nay, khi khối khí lạnh khô tăng cường tác động tới các tỉnh Bắc Bộ thì vùng mưa sẽ thu hẹp dần và nền nhiệt độ đêm giảm thêm so với đêm qua, phổ biến từ 12-15 độ C ở các tỉnh đồng bằng và dưới 10 độ C với các tỉnh vùng núi. Mặc dù nằm sâu trong khối khí lạnh nhưng do mưa không còn, thậm chí có những thời điểm xuất hiện nắng nên nền nhiệt độ ngày sẽ tăng nhẹ dao động ở mức 18-19 độ C.

Ở các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ, mưa sẽ tăng lên rõ rệt dưới tác động của gió đông bắc không ngừng thổi xuống với cường độ mạnh. Một số nơi sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to, những điểm có lượng mưa khá tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ vì đây là khu vực có địa hình đón gió đông bắc mạnh nhất. Trời vừa mưa vừa rét khiến cho nhiệt độ không nơi nào quá 24 độ C.

Trái ngược hẳn với các tỉnh miền Bắc và miền Trung, ở phía Nam người dân các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ đón nhận ngày nghỉ cuối tuần với trạng thái thời tiết tốt với trời tạnh ráo. Ban ngày có nắng nhưng không quá gay gắt rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi nghỉ dưỡng ngoài trời. Nền nhiệt độ ngày giữ ổn định ở mức từ 25-28 độ C cho Tây Nguyên và 30-33 độ C ở Nam Bộ.

Ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, triều cường dâng cao gây ngập úng cho các tuyến phố vùng trũng thấp vào buổi sáng sớm và chiều tối đang xuống dần, ngày mai đỉnh triều sẽ giảm xuống còn 1m34.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Buổi chiều, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý) gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngày 28/12, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ từ 12-21 độ C, có nơi dưới 9 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi từ 22-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét. Nhiệt độ từ 12-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ từ 14-21 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ từ 18-29 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ từ 23-33 độ C.

Khu vực tỉnh Lâm Đồng có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù. Ngày có lúc giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C. Tại Đà Lạt nhiệt độ thấp nhất 14-15 độ C, cao nhất từ 21-22 độ C.

Khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-32 độ C

Các tỉnh phía Đông Nam Bộ có mưa rào vài nơi; sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày nắng; gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, riêng Bà Rịa-Vũng Tàu 23-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Phía Tây Nam Bộ có mưa rào vài nơi; sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày nắng; gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C./.

Theo Theo vietnam+
MỚI - NÓNG